Truyền hình trực tiếp chương trình ca nhạc, giao lưu các điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên ANTV:

Khắc ghi lời Bác dạy

Chủ Nhật, 19/05/2013, 10:29
Khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng CAND, chiến sĩ trẻ CAND sẽ còn tiếp tục xây dựng nhiều chương trình hành động hiệu quả, nhiều mô hình hay và sẽ còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu nữa xuất hiện. Đó sẽ là những đóa hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Bác hằng năm và hy vọng sẽ còn thêm nhiều chương trình ca nhạc, giao lưu tương tự như “Khắc ghi lời Bác” được tổ chức để góp phần lan tỏa nhiều hơn, rộng hơn những lời dạy của Bác với lực lượng CAND, tấm gương, tư tưởng của Người đến mọi người dân trong nước cũng như nước ngoài.

Kỷ niệm 65 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 123 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2013), tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11//2013), ngày 18/5, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đã tổ chức chương trình ca nhạc giao lưu chủ đề “Khắc ghi lời Bác dạy” tại Nhà hát Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình CAND, kênh ANTV. Đến tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, Tổng Biên tập Truyền hình ANTV; đồng chí Mã Diệu Cương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, học sinh, sinh viên các trường CAND.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, chương trình “Khắc ghi lời Bác dạy” đã giúp khán giả được gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời với rất nhiều khoảnh khắc xúc động và rất đỗi thân thương.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, tặng hoa cho bà Trương Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thương, đại diện nhà tài trợ chương trình.

Hình ảnh Bác kính yêu luôn hiển hiện qua hàng loạt đoạn phim kèm theo ca khúc về Người được chuyển tải xuyên suốt chương trình qua rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Người là niềm tin tất thắng, Tháng năm nhớ Bác, Hoa sen Tháp Mười, Từ làng Sen, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, ca cổ: Mùa sen tháng năm, Làng Chăm ơn Bác, Lời Bác - Lời của non sông...

Tuy nhiên, được tập trung chuyển tải đậm nét hơn cả trong chương trình vẫn là những dấu ấn của Người trong từng trang truyền thống hào hùng của lực lượng CAND nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Đó là lá thư Bác gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu 12 vào tháng 3/1948 với 6 điều dạy CAND mang ý nghĩa khoa học lớn lao đã trở thành kim chỉ nam cho người Công an cách mạng trong mọi chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”... Đó còn là lời Bác kêu gọi nhân dân cả nước thi đua ái quốc từ ngày 11-6-1948, để rồi, trong suốt 65 năm qua và mãi mãi sau này, lời kêu gọi của Người vẫn mãi được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, trong đó, lực lượng CAND luôn phát huy tính xung kích, đi đầu trong mọi gian khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ca sỹ Nam Khánh, dàn hợp xướng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và nhóm múa Phương Việt biểu diễn ca khúc “Lời Bác - Lời của non sông” do Trung tướng, nhà văn Hữu Ước sáng tác. Ảnh: Phương Hoa.

Những thành tích xuất sắc, những dấu ấn đáng tự hào trong suốt hành trình 65 năm CAND học tập, làm theo lời Bác dạy, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, đặc biệt là 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng đã được chuyển tải sống động qua hàng loạt phóng sự do ê kíp thực hiện, phát sóng trong chương trình: phóng sự “65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 65 năm CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, các phóng sự giao lưu gương điển hình Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, miền Trung và Tây Nguyên, Hà Nội và Tây Bắc, phóng sự tổng kết 5 năm giai đoạn 2008 – 2013 phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy”.

Khắc ghi lời Bác dạy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong rèn luyện, học tập, công tác, hàng loạt tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó có 6 gương mặt Công an trẻ xuất sắc đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam: Thượng úy Trần Trung Hùng, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh, công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2012; Đại úy Phạm Thanh Quỳnh, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; Thượng úy Lô Tú Tài, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Trung úy Tạ Thị Mai Hằng, nữ quản giáo Trại giam Đắc Trung, tỉnh Đắk Lắk; Đại úy Phạm Hồng Quân, điều tra viên Đội Phòng chống mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Đại úy Trần Trung Kiên, Đội trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, chia sẻ về những bảng thành tích dày đặc chiến công của mình, tất cả những gương mặt trẻ ấy đều khẳng định rằng trong mỗi nhiệm vụ, mỗi chiến công đều được soi tỏ bởi những lời dạy sâu sắc của Bác với lực lượng CAND, bởi tấm gương đạo đức trong sáng của Người...

Khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng CAND, chiến sĩ trẻ CAND sẽ còn tiếp tục xây dựng nhiều chương trình hành động hiệu quả, nhiều mô hình hay và sẽ còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu nữa xuất hiện. Đó sẽ là những đóa hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Bác hằng năm và hy vọng sẽ còn thêm nhiều chương trình ca nhạc, giao lưu tương tự như “Khắc ghi lời Bác” được tổ chức để góp phần lan tỏa nhiều hơn, rộng hơn những lời dạy của Bác với lực lượng CAND, tấm gương, tư tưởng của Người đến mọi người dân trong nước cũng như nước ngoài

N.Nguyễn
.
.
.