Kết thúc giải quần vợt CAND năm 2005

Thứ Hai, 16/05/2005, 06:40

Sau 6 ngày thi đấu, chiều 12/5, Ban tổ chức đã trao giải quần vợt lần thứ nhất cho 58 VĐV trong 8 nội dung. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an tổ chức giải quần vợt nhưng đã thu hút 300 VĐV tham gia tranh tài. Đây là một thành công lớn đáng ghi nhận.

Kết quả giải nhất đôi nam lãnh đạo thuộc về VĐV Nguyễn Văn Ninh - Đặng Thế Bình (Cục Quản lý trại giam); nhất đôi nam lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ: Huỳnh Đấu Tranh - La Quốc Vương (Công an Cần Thơ); nhất đôi nam 19-35 tuổi: Đào Thiện Hải - Trương Tấn Hải (Công an Tp. Hà Nội); nhất đôi nam 36-45 tuổi: Nguyễn Đức Tâm - Nguyễn Ngọc Dũng (Công an Tp. Hồ Chí Minh); nhất đôi nam 46 tuổi trở lên: Trần Duy Quốc - Nguyễn Quốc Tụy (Công an Tp. Hà Nội); nhất đôi nữ 19-35 tuổi: Nguyễn Thị Tuyết - Trần Thị Tư (Công an Khánh Hòa); nhất đôi nam nữ không phân định độ tuổi: Nguyễn Minh Phương - Lê Thị Hương (Công an Thừa Thiên - Huế).

Giải nhất đơn nam thuộc về VĐV Nguyễn Vinh Quang (Công an Đồng Nai), nhì Huỳnh Đấu Tranh (Công an Cần Thơ), đồng giải ba Nguyễn Việt Dũng (Công an Hà Tĩnh), La Quốc Nhơn (Công an Cần Thơ).

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải nhì, ba cho 40 VĐV thi đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ

.
.
.