Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam gia nhập làng báo

Thứ Năm, 16/05/2013, 11:11
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu một sự kiện quan trọng trong làng báo chí Việt Nam: kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ra mắt vào ngày 19/5/2013.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho biết: Trước yêu cầu của tình hình mới, Bộ Quốc phòng nhận thấy cần thiết phải xây dựng, phát triển một kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quân sự, quốc phòng, phát sóng toàn quốc, nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về xây dựng QĐND và nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã được ra đời và phát sóng thử nghiệm từ 3/2/2013, để chính thức hòa sóng quốc gia từ 0h ngày 19/5.

Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, của LLVTND Việt Nam, là cầu nối thông tin giữa chỉ huy quân đội và CBCS toàn quân; đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy TW, sự chỉ huy, quản lý mọi mặt của Bộ Quốc phòng. Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam có nội dung phong phú, hấp dẫn, với tổng cộng gần 40 format chính được sản xuất trên thế mạnh chuyên sâu về các lĩnh vực quân sự - quốc phòng, truyền thông tập trung cho nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vun đắp tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời, đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đại tá Lê Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết thêm: Thời lượng phát sóng của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam 18,5 giờ/ngày (từ 5h30 đến 24h) với thời lượng phát mới 9 giờ, tự sản xuất 5 giờ; gồm các nhóm chương trình: tin tức, tài liệu - chính luận, tài liệu - nhân văn, phim truyện, thể thao - giải trí v.v… Sẽ có nhiều clip giới thiệu thông tin các trận đánh lịch sử, các danh tướng đất Việt, Anh hùng LLVTND v.v…

Viettel cũng phối hợp khai thác các chương trình: văn hóa, thể thao, giải trí. Ngoài kinh phí của Quân đội, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam còn có sự đầu tư của Viettel và các nguồn lực khác. Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất, phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam với công nghệ digital – component (xử lý tín hiệu thành phần bằng kỹ thuật số) với chuẩn hình ảnh độ phân giải cao HD, phát trên Đài truyền hình cáp Việt Nam, Truyền hình cáp Hà Nội, Truyền hình cáp Sài Gòn, Truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh v.v…

Thanh Hằng
.
.
.