Jessica Simpson với chương trình từ thiện "Phẫu thuật nụ cười"

Thứ Tư, 05/04/2006, 07:35
“Tham gia chương trình này như một công tác xã hội và thỏa mãn ý nguyện đến với những con người bất hạnh, tôi cảm thấy như được mở mắt ra và làm nóng lại bầu nhiệt huyết vốn có ở mỗi con người”, Jessica Simpson tâm sự.

Ngôi sao Hollywood Jessica Simpson đã được mời đến thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi chị thay mặt cho một tổ chức từ thiện kêu gọi chính phủ giúp đỡ những đứa bé bị dị dạng gương mặt.

Hôm 16/3 vừa qua, Simpson đã tổ chức cuộc họp báo tại đồi Capitol kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ tổ chức phi vụ lợi “Phẫu thuật nụ cười”, nơi giúp phẫu thuật tạo hình cho những đứa bé bị dị dạng gương mặt. Hiện nay, chị làm việc cho tổ chức này trên cương vị đại sứ trẻ nhằm góp thêm tiếng nói của một ngôi sao Hollywood cho công việc từ thiện cần sự quan tâm của xã hội.

Trước đó, chị từng đến Kenya để xem nhóm này làm việc. Jessica Simpson thật sự xúc động khi tận mắt chứng kiến một bác sĩ phẫu thuật “làm lành lặn trở lại” một gương mặt trẻ thơ bị dị dạng vì chiến tranh

Hoàng Thanh (Theo Agencies)
.
.
.