Jane Fonda không hối tiếc vì đã chống lại chiến tranh

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:48

Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Jane Fonda chuẩn bị cho ra mắt tập hồi ký Đời tôi cho tới hôm nay. Trong tập hồi ký, Jane Fonda nhắc lại rằng, việc bà chống lại cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Việt Nam trong những năm 70 của thế kỷ trước là đúng.

Chính phủ Mỹ khi đó đã nói dối dân chúng, dẫn tới việc nhiều người lính Mỹ phải bỏ mạng ở chiến trường. Trong hoàn cảnh ấy, theo Jane Fonda, bà đã cần phải làm mọi việc để bóc trần những sự dối trá của Nhà Trắng, góp phần làm cho chiến tranh mau kết thúc hơn.

Trong cuốn hồi ký, Jane Fonda còn lần đầu tiên tiết lộ những chi tiết rất tế nhị về đoạn đời sống cùng đức ông chồng lừng danh đào hoa, Roger Vadim (đây là một trong những đạo diễn điện ảnh Pháp thú vị nhất thế kỷ XX, từng là chồng của cả những minh tinh thượng thặng như Brigitte Bardot, Catherine Deuneuve...). Chính nhờ phim Klute của Roger Vadim mà Jane Fonda đã nhận được giải Oscar năm 1971...

Bản thân Jane Fonda cũng là một phụ nữ rất hấp dẫn. Sau khi li dị với Roger Vadim, bà đã trở thành vợ của nam nghệ sĩ  Tom Hayden. Chia tay với Tom Hayden, năm 1991, bà làm vợ của nhà tài phiệt báo chí, tỉ phú Ted Turner, nhưng rồi họ đã li dị năm 2001..

Trần Phương
.
.
.