Họp báo quốc tế về Năm du lịch Quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế

Thứ Năm, 24/11/2011, 12:33
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi họp báo quốc tế về Năm du lịch Quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ (DHBTB) và Festival Huế, với sự tham dự của các ông: Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng BTC; TS. Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam...

Ông Ngô Hòa cho biết: Năm du lịch Quốc gia DHBTB gắn với Festival Huế là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, nhằm nâng cao vị thế hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam.

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia DHBTB diễn ra vào tối 7/4/2012 tại quảng trường Ngọ Môn, nhưng các hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt cả năm 2012 với 11 chương trình: Duyên dáng Việt Nam 2012, giải việt dã Báo Tiền phong, Di sản dân tộc lần thứ nhất, Liên hoan ẩm thực miền Trung, Sao Mai - Điểm hẹn 2012, Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc, giải cờ vua quốc tế Đông Nam Á, Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan hợp xướng quốc tế…

Ngoài ra còn nhiều hoạt động do tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức: lễ hội Huyền Trân, không gian ẩm thực Huế, lễ hội thơ, kỷ niệm 325 năm chúa Nguyễn Phúc Thái dời phủ chính từ Kim Long về Phú Xuân và 210 năm Huế được chọn làm kinh đô.

Bên cạnh đó là các hoạt động do các tỉnh, thành phố khác tổ chức nhân Năm du lịch quốc gia DHBTB 2012: Lễ hội cố đô Hoa Lư, thi bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng vào 30/4 và 1/5, lễ hội Quảng Trị - ký ức tháng tư vào 30/4 và 1/5, lễ hội làng Sen, lễ hội Bài ca Đồng Lộc Anh hùng, lễ hội Lam Kinh…

Thanh Hằng
.
.
.