Hơn 4.000 thí sinh tham dự Sao Mai Điểm hẹn 2011

Thứ Tư, 13/07/2011, 13:38
Sao Mai Điểm hẹn 2011 có hơn 4.000 thí sinh tham dự, tăng hơn hẳn so với các lần trước. Thông tin này được BTC Sao Mai Điểm hẹn đưa ra trong cuộc họp báo chiều 12/7.

Đây là lần thứ 8 Đài THVN tổ chức cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, nhằm tìm ra những giọng hát xuất sắc ở 3 phong cách âm nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để giới thiệu với khán giả cả nước.

Vòng chung kết các khu vực được chia thành 3 khu vực và được truyền hình trực tiếp lúc 21h trên VTV3: Khu vực phía Bắc ngày 17/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, miền Trung - Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng tối 24/7 và khu vực miền Nam tối 31/7, tại Nhà hát Hòa Bình. Để đảm bảo sự công bằng, năm nay BTC quyết định thành lập một Ban giám khảo (BGK) chấm xuyên suốt vòng chung kết cả 3 khu vực. Riêng vòng chung kết toàn quốc sẽ có BGK riêng cho từng phong cách âm nhạc.

Đêm trao giải Sao Mai Điểm hẹn 2010.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ 7/8 đến 4/9, tổ chức tại TP Huế với 27 thí sinh đại diện 3 phong cách âm nhạc được lựa chọn từ 3 khu vực tham gia. Đêm chung kết toàn quốc thứ nhất vào tối 14/8, dành cho 9 thí sinh theo phong cách thính phòng.

Đêm chung kết toàn quốc thứ hai dành cho 9 thí sinh theo phong cách dân gian và đêm chung kết toàn quốc thứ ba dành cho 9 thí sinh theo phong cách nhạc nhẹ. Mỗi phong cách âm nhạc, BGK sẽ lựa chọn 3 thí sinh để dự đêm chung kết toàn quốc xếp hạng và trao giải. Đêm chung kết và trao giải diễn ra vào 20h ngày 4-9. Tại đêm chung kết trao giải, mỗi thí sinh tiếp tục biểu diễn một ca khúc tự chọn và 1 ca khúc bắt buộc do BTC yêu cầu.

BGK Sao Mai Điểm hẹn 2011 gồm 5 người: Nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội; NSƯT Thu Lan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSƯT Ánh Tuyết, Học viện Âm nhạc TP Hồ Chí Minh; NSƯT Huyền Thanh và ca sĩ Tùng Dương.

Theo BTC cuộc thi, mỗi đêm chung kết, thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất sẽ được cộng thêm một điểm vào điểm chấm thi của BGK. Giải nhất trị giá 20 triệu, giải nhì trị giá 15 triệu. Ngoài ra, còn có phần thưởng do khán giả bình chọn, phần thưởng cho thí sinh hát hay nhất về Huế và xét đặc cách vào các trường đào tạo hoặc các nhà hát

Thanh Hằng
.
.
.