Hội thảo và mừng thọ nhà nghiên cứu sân khấu Mịch Quang 95 tuổi

Chủ Nhật, 29/05/2011, 08:39
Sáng 28/5/2011, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đã tổ chức Hội thảo "Nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang với sự nghiệp bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc" nhân lễ mừng thượng thọ 95 tuổi của ông.

Nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang tên thật là Nguyễn Thế Khoản. Ông sinh ngày 1/5/1917 tại làng Phụng Sơn, xã Phước Sơn huyện Tuy Phước của xứ dừa Bình Định. Trong đội ngũ nghiên cứu và sáng tác Tuồng, Mịch Quang người tiên phong và đã có nhiều đóng góp đáng kể nên được người trong giới suy tôn là "bậc thầy".

Trong cương vị nhà nghiên cứu, Mịch Quang đã dày công phát hiện, tổng kết một số đặc trưng của nghệ thuật truyền thống trong các công trình như: "Tìm hiểu nghệ thuật Tuồng, Đặc trưng nghệ thuật Tuồng, Âm nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc, Cấu trúc động mở của âm nhạc truyền thống Việt Nam, Kinh dịch và nghệ thuật truyền thống, Khơi nguồn mỹ học dân tộc"… Nhiều phát hiện và tổng kết của soạn giả Mịch Quang đã trở thành tài sản chung của giới nghệ thuật học dân tộc như "hiện thực tả ý", "phương pháp mô hình hóa", "sân khấu tổng thể tích hợp", "tự sự kịch tính trữ tình", "cấu trúc động mở"…

Soạn giả Mịch Quang còn có nhiều sáng tác thành công về đề tài lịch sử cho sân khấu Tuồng như: "Phất cờ nương tử, Vua Hùng kén rể, Quang Trung, Trần Hưng Đạo"… Đặc biệt vở tuồng "Thanh gươm hát bội" của cụ đã có sức sống lâu bền trong công chúng miền Trung qua nhiều thập kỷ.  Ông cũng là người đặt nền móng đầu tiên cho đề tài hiện đại trên sân khấu Nhà hát tuồng Bắc...

Hội thảo và mừng thọ nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang  đã nhận được lẵng hoa và thư chúc mừng của các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và có sự góp mặt của đông đảo các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như rất nhiều văn nghệ sĩ đã từng được làm việc hoặc là học trò của ông như: NSND Trần Bảng, NSND Đàm Liên, NSND Hoàng Khiềm, PGS Tất Thắng, NSƯT Lê Chức…

Lao động, tài năng và nhiệt huyết của soạn giả, nhà nghiên cứu Mịch Quang đã được Nhà nước, nhân dân và đồng nghiệp tôn vinh xứng đáng qua tấm Huân chương Lao động hạng Nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, Giải thưởng Đào Tấn cũng như nhiều phần thưởng cao quý khác

Thúy Hiền
.
.
.