Hội thảo “Toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch”

Chủ Nhật, 08/03/2015, 09:19
Ngày 6 và 7/3, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn kết hợp cùng với Trường Đại học Charles De Gaulle - Lille 3 (Pháp) đã tổ chức hội thảo “Toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch”.

Hội thảo lần này có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia và Bộ trưởng VH-TT&DL Việt Nam cùng các ban, ngành.

Trong diễn văn khai mạc hội thảo, T.S Vũ Khắc Chương đã khẳng định: “Toàn cầu hóa du lịch không có nghĩa là làm mờ đi những đặc tính riêng biệt của mỗi nền văn hóa”.

Với 6 phiên làm việc và 28 bài tham luận, hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng thể về du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và địa phương hóa. Từ đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch song vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc của từng vùng miền, đồng thời để du lịch góp phần nâng cao nền kinh tế - xã hội, giải quyết vấn nạn việc làm cũng như xóa đói giảm nghèo.

Trần Trang
.
.
.