Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh CHDCND Lào

Thứ Hai, 29/11/2010, 10:50
Nhân kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2010), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt - Lào và Trường ĐHSP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Giới thiệu văn học Lào.

Hội thảo thu hút trên 500 sinh viên Khoa Văn Trường ĐHSP Đà Nẵng, các lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng và đông đảo bạn trẻ yêu văn học Lào tham gia.

Cũng nhân dịp này, ngoài các bài tham luận của các nhà nghiên cứu văn học Lào về mặt ngôn ngữ, về những ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống văn hoá xã hội Lào hay so sánh giữa văn học hiện đại Lào và văn học hiện đại Việt Nam

Nét văn hóa, văn học Lào còn được thể hiện trong các thước phim tư liệu nghệ thuật về các hoạt động văn hóa cùng các lễ hội đặc sắc của các bộ tộc Lào. Và trong các lời ca tiếng hát do chính các sinh viên Lào đang theo học tại Việt Nam thể hiện; chương trình nghệ thuật thơ Lào...

Tết té nước ở Lào (Bunpimay) một lễ hội truyền thống đặc trưng của người dân Lào để cầu may, bình yên cho cả năm.

That Luang, biểu tượng nước Lào.

Hội thảo đã mang lại cho các đại biểu, nhất là các bạn sinh viên yêu văn học một cách tiếp cận mới mẻ, và hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn học của đất nước Lào. Đồng thời, những kiến thức từ buổi hội thảo là sự bổ sung rất thiết thực đối với các sinh viên Ngữ Văn Đại học Sư phạm cũng như là nguồn tư liệu để những ai yêu mến đất nước Lào có thể tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Lào cũng như sự tương đồng, ảnh hưởng giữa các nền văn hóa lân cận trong quá trình giao lưu phát triển

Hoài Thu
.
.
.