Hậu “vụ HLV Letard”: Cần nhìn vào tương lai

Thứ Tư, 12/01/2005, 07:13

Sau “cơn sóng thần” của Tiger Cup 2004 và “vụ án Letard", mặc dù đã có những đổ vỡ, thậm chí là cả từ chức, nhưng con tàu VFF vẫn tiếp tục phải lăn bánh hoàn thành nốt chặng hành trình cuối cùng trước khi nhập ga để thay tổ lái mới...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thể dục - Thể thao, ngày 8/1/2005, VFF đã hoàn tất việc chuyển tiền bồi thường cho ông Letard sau khi khấu trừ khoản tiền 35.000 USD mà trước đó họ đã gửi vào tài khoản của luật sư đại diện cho vị HLV này theo phán quyết của Ủy ban Tư cách cầu thủ FIFA.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Duy Ly, VFF cũng đã gửi thông báo về việc "thi hành án" tới các tổ chức có liên quan đến vụ kiện như FIFA và Tòa án thể thao quốc tế. Ông Ly cũng cho biết, trong nội dung chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ không hề yêu cầu các cá nhân lãnh đạo LĐBĐVN liên quan tới "vụ Letard" phải bỏ tiền túi ra bồi thường.

Chọn "người đóng thế"

Với những vấn đề còn lại của "vụ án Letard", ông Ly nói: "Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, LĐBĐVN đang tổ chức triển khai kiểm điểm và xử lý nghiêm túc những cá nhân mắc phải sai phạm trong vụ Letard. Công việc này sẽ phải hoàn tất để báo cáo trước Đại hội Ban Chấp hành LĐBĐVN vào ngày 19 và 20/1. Cùng với đó, lãnh đạo Liên đoàn cũng đang xây dựng đề án cải tổ về tổ chức, nhân sự và cơ chế hoạt động của Liên đoàn để trình Ban Chấp hành. Việc này do trực tiếp Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đảm trách".

Việc ai sẽ thay ông Phạm Ngọc Viễn đảm trách cương vị Tổng Thư ký VFF cũng là một vấn đề được dư luận rất chú ý. Theo ông Ly, ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã có đơn từ chức, nhưng ông Viễn vẫn phải tiếp tục đảm nhiệm những mảng việc mà mình phụ trách. Bởi lẽ, việc từ chức của ông Viễn chưa có hiệu lực do phải đợi cuộc họp của Ban Chấp hành VFF quyết định.

Quan điểm của cá nhân ông Ly là Ban Chấp hành VFF sẽ cử một Tổng Thư ký tạm quyền thay ông Viễn, đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 4. Sau đó, theo điều lệ của VFF, thì Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ 5 sẽ bầu ra Tổng Thư ký mới trong số các thành viên của Ban theo 5 tiêu chí: Am hiểu bóng đá và có kinh nghiệm về quản lý bóng đá, cũng như là khả năng nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống; phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ ngoại ngữ cao, có mối quan hệ tốt với các đơn vị Trung ương và địa phương; và phải làm việc chuyên trách. 

Theo một cuộc thăm dò bỏ túi, thì ở thời điểm hiện tại 2 ứng cử viên nặng ký cho chức Tổng Thư ký LĐBĐVN là ông Phan Anh Tú -Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội và ông Dương Vũ Lâm - Tổng Thư ký LĐBĐ Tp.HCM.

Bản quyền truyền hình, cửa đã hé mở?

Trong những ngày vừa qua, LĐBĐVN cũng đã có một cuộc làm việc rất quan trọng với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để phối hợp khai thác thương quyền các giải bóng đá trong nước. Theo ông Ly cho biết, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận nhất định, đặc biệt là Đài truyền hình ghi nhận quyền của Liên đoàn với các sản phẩm - trận đấu bóng đá được phát sóng.

Được biết, hiện tại, có 2 phương án được đưa ra xung quanh vấn đề khai thác bản quyền truyền hình các trận đấu. Phương án một, khi truyền hình trực tiếp, Đài truyền hình sẽ "nhượng" cho Liên đoàn khai thác một số quảng cáo với thời lượng phát sóng nhất định. Phương án hai là Đài truyền hình sẽ trả cho VFF một khoản tiền để đổi lấy việc truyền hình trực tiếp các giải đấu do Liên đoàn tổ chức. Lựa chọn phương án nào sẽ do các ban của Liên đoàn và bộ phận chức năng của Đài đàm phán.

Theo dự đoán, vấn đề khai thác bản quyền truyền hình sẽ được VFF xúc tiến nhanh chóng. Bởi vì dù sao đó cũng là một kết quả để nhiệm kỳ 4 có thể khép lại với cái gọi là hoàn thành xong việc thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp với 2 nguồn thu chính là tài trợ và bản quyền

Bảo Hân
.
.
.