Hậu quả chiến tranh ở Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia người Anh

Thứ Ba, 11/10/2011, 09:57
"Tác động vì hòa bình" là chủ đề của triển lãm tranh do nhiếp ảnh gia người Anh Sean Sutton - người đã dành 14 năm qua cho tổ chức MAG (Nhóm cố vấn bom mìn) và liên tục có các chuyến đi tới nhiều quốc gia trên thế giới, ghi lại những hình ảnh về ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu chưa nổ, các loại vũ khí chiến tranh… đối với người dân và những giải pháp mà tổ chức MAG mang tới.

Từ đây, Sean đã cho ra đời những bộ ảnh, những cuộc triển lãm ảnh, các thước phim và các ấn phẩm đầy ý nghĩa phục vụ cho hoạt động giáo dục, tuyên truyền đa phương tiện của MAG.

Triển lãm gồm 40 bức ảnh đen trắng chia làm ba chủ đề đan xem nhau về thực trạng bom mìn còn sót trong lòng đất Việt Nam hằng ngày vẫn lấy đi cuộc sống của người dân; hành động dũng cảm tháo gỡ bom mìn của những nhân viên MAG bản địa và thành quả của việc tháo gỡ bom mìn tạo ra vùng đất bình an có thể gieo trồng, xây dựng trường học, chùa chiền… cho người dân an tâm hoạt động.

Triển lãm ảnh "Tác động vì hòa bình" sẽ kéo dài đến hết ngày 16/10/2011 tại Ngôi nhà nghệ thuật, 31A, Văn Miếu, Hà Nội

Thiên Kim
.
.
.