Hàng ngàn người dân đến chiêm ngưỡng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Hai, 23/03/2015, 08:09
Ngày 22/3, hàng ngàn du khách và người dân Quảng Nam đổ về đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để chiêm ngưỡng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), nhân chuẩn bị Lễ chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam và khánh thành Tượng đài vào ngày 24/3 tới.

Tượng đài Mẹ VNAH có tổng kinh phí xây dựng 411 tỷ đồng, lấy nguyên mẫu từ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, có 11 con và cháu là liệt sĩ.

Du khách cùng người dân đổ về chiêm ngưỡng Tượng đài Mẹ VNAH trên đỉnh núi Cấm.

Tượng đài làm bằng chất liệu đá sa thạch, được Hội đồng Nghệ thuật chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Quần thể tượng đài tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, với tổng diện tích 150.000m². Hoàn thành sau 7 năm xây dựng, Tượng đài được cho là lớn nhất Đông Nam Á.

An Khang
.
.
.