Hai tượng Phật kỷ lục Việt Nam được đề xuất kỷ lục châu Á

Thứ Tư, 27/02/2013, 11:34
Ngày 26/2, đoàn công tác của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã lên đường đến trụ sở của Tổ chức Kỷ lục châu Á tại Faridabad Haryana và thủ đô New Delhi - Ấn Độ để tham dự Ngày hội Kỷ lục châu Á, đồng thời trực tiếp thuyết trình, chuyển hồ sơ đến Tổ chức Kỷ lục châu Á, đề nghị công nhận kỷ lục tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á.

Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện.

Được đề xuất kỷ lục tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao 710m so với mặt nước biển, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đề xuất kỷ lục tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á, pho tượng Phật nhập Niết bàn an vị tại ngôi chùa Linh Sơn Trường Thọ trên núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

PV
.
.
.