Hải Phòng kỷ niệm 1.973 năm Ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận

Chủ Nhật, 07/09/2014, 18:03
Tối 7/9/2014, tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (TP Hải Phòng) diễn ra kỷ niệm 1.973 năm Ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận; quận Lê Chân biểu dương giáo viên, học sinh giỏi năm học 2013 - 2014; khai bút năm học mới và đêm hội trăng rằm 2014 với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân và trẻ em trên địa bàn thành phố.

Sau các nghi lễ truyền thống kỷ niệm 1.973 năm Ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận diễn ra trang trọng là hoạt động biểu dương, khen thưởng các học sinh đoạt giải quốc gia, giải nhất thành phố và các giáo viên có học sinh đoạt giải; lễ khai bút mừng năm học mới và một chương trình ca múa nhạc cùng với múa lân  mở đầu đêm hội trăng rằm vui nhộn và sôi động...

Lễ kỷ niệm diễn ra dưới tượng đài nữ tướng Lê Chân.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa tôn vinh công đức và thể hiện lòng thành kính đối với Nữ tướng Lê Chân - người được coi là “Thành hoàng” của mảnh đất Hải Phòng, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các nét đẹp văn hoá, gắn giáo dục truyền thống với rèn đức, luyện tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, lễ hội cũng tăng cường quảng bá hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố

Văn Thịnh
.
.
.