Hải Phòng: Khánh thành hai công trình văn hóa lớn

Thứ Hai, 09/05/2005, 06:55

Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng (13/5/1955 – 13/5/2005), ngày 6/5, thành phố Hải Phòng đã khánh thành công trình cải tạo tu bổ, nâng cấp Nhà hát thành phố (giai đoạn 1) và tượng danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhà hát thành phố là một trong ba nhà hát lớn của cả nước với kiến trúc độc đáo. Tổng giá trị đầu tư là hơn 110 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2007. Công trình tượng đài danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm được đặt tại khuôn viên Thư viện khoa học tổng hợp nhằm tôn vinh danh nhân và giáo dục thế hệ trẻ. Đây là pho tượng bằng đồng thứ hai (sau tượng nữ tướng Lê Chân) tại Hải Phòng với chiều cao 7,5m và nặng 12,8 tấn

T.Trang
.
.
.