Hải Dương khẩn trương chuẩn bị lễ hội Văn Miếu Mao Điền

Thứ Hai, 22/03/2010, 14:09
Văn Miếu Mao Điền (Hải Dương) là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, biểu tượng của văn hiến xứ Đông.

Theo UBND tỉnh, lễ hội mùa xuân năm nay tại Văn Miếu Mao Điền sẽ được tổ chức với 2 phần:

Phần lễ bao gồm những nghi lễ chính như: Tế khai hội, lễ chữ "Tiên học lễ - Hậu học văn", tế Khổng Tử và tế tôn vinh Tiến sĩ các làng khoa bảng tiêu biểu ở Hải Dương...

Phần hội có các hoạt động và các trò chơi dân gian truyền thống: cờ tướng, cờ người, rối nước, thư pháp, thi viết chữ đẹp, bóng nước, biểu diễn võ thuật... nhằm phục hồi và khai thác những giá trị văn hóa cổ.

Đặc biệt năm nay, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý những hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức cả khu vực trong và ngoài di tích.

Với mục đích tôn vinh truyền thống "Hiếu học và tôn sư trọng đạo" của người Hải Dương xưa và nay, lễ hội truyền thống mùa xuân Văn Miếu Mao Điền sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 1 đến 3/4 (tức 17 đến 19/2 năm Canh Dần)

Đăng Hùng
.
.
.