Hà Nội khởi công tu bổ chùa Hòe Nhai và đền Quán Thánh

Thứ Sáu, 19/06/2009, 13:31
Ngày 18/6, lễ khởi công tu bổ, tôn tạo chùa Hòe Nhai và đền Quán Thánh, là một trong tứ trấn gắn với kinh đô Thăng Long thời Lý, đã diễn ra. 2 công trình này nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chùa Hòe Nhai được xây dựng từ đầu thế kỷ XI, hiện tại còn giữ nhiều hiện vật quý, có giá trị lịch sử, nghệ thuật: đài sen gốm thế kỷ XVI, tượng Phật ngồi trên lưng vua, khánh đồng đời vua Lê Thuần Tông (1734) v.v...

Dự án chống xuống cấp chùa Hòe Nhai đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Sở VH,TT&DL Hà Nội nhất trí sau khi có sự góp ý của các nhà khoa học. Kinh phí đầu tư là 14,7 tỷ đồng, trong đó, 50% là ngân sách Nhà nước và 50% là vốn xã hội hóa. Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Hòe Nhai sẽ được thực hiện trong 265 ngày.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Quán Thánh có kinh phí 11,5 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành trong 210 ngày. Đây là một trong số các công trình văn hóa nằm trong chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Dạ Miên
.
.
.