Hà Nội: Triển lãm tranh "Những thành phố xanh"

Thứ Sáu, 03/06/2005, 07:25
60 bức tranh thể hiện bằng các chất liệu khác nhau, các thể loại phong phú của 9 tác giả tên tuổi trong Hội Mỹ thuật Việt Nam là bức thông điệp bày tỏ tâm huyết của mình với các vấn đề bức xúc đang diễn ra ở môi trường Việt Nam và toàn cầu. Trong đó phấn đấu để có được "Những thành phố xanh" là mục tiêu khó khăn và gần gũi nhất.

Các tác gải tham gia triển lãm gồm họa sỹ Song Kim, Vũ Đăng Chính, Trần Ngọc Hải, Dương Hải, Phạm Huy Hoàn, Đặng Nguyên Hùng, Thanh Mai, Ngọc Mỹ và Phạm Hoàng Vượng,

Các bức tranh triển lãm với mong ước diễn tả "Thành phố xanh" không chỉ là những hàng cây xanh, bầu trời xanh hay mặt nước xanh, mà còn ẩn chứa lớp lớp những di sản của thời đại, dung nạp những cộng đồng người với cuộc sống bình dị, đầy lòng trắc ẩn trước những cảnh đời cao thấp khác nhau; mong muốn phấn đấu cho một cuộc sống hoà bình, nhân ái, đẹp đẽ nhất.

Triển lãm này cũng nhằm cụ thể hóa lời kêu gọi của Liên hiệp quốc với môi trường toàn cầu là "Lập kế hoạch cho hành tinh".

Đây là lần triển lãm thứ 9 của các họa sỹ ở Trung tâm Mỹ thuật - Môi trường (Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam) tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm. Triển lãm lần này khai mạc ngày 1/6 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội

Lâm Phong
.
.
.