HLV trưởng đội U13 Thừa Thiên Huế bị đình chỉ công tác

Thứ Sáu, 10/06/2005, 07:38

Do chủ quan trong việc kiểm tra hồ sơ, Ban lãnh đạo đôi U13 đã để “lọt” vào đội tuyển một cầu thủ quá tuổi. Sau khi sự việc bị phát hiện, đội Thừa Thiên Huế xin rút khỏi giải. HLV trưởng Đinh Công Thịnh và trợ lý Trần Quang Phú bị đình chỉ công tác.

Sau khi chơi được 2 trận đầu tiên tại giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2005 khu vực IV, tranh Cup VinaMilk (đang diễn ra tại Quảng Trị), đội bóng U - 13 Thừa Thiên- Huế đã sớm "rút lui" khỏi giải do gian lận hồ sơ cầu thủ dự giải. Đó là trường hợp em Đặng Thế Lâm (SN 1992) có giấy khai sinh gốc bị chỉnh sửa, tẩy xóa nhiều chỗ quan trọng, trong khi vẫn có 1 bản sao giấy khai sinh (làm năm 1995) được chứng thực hợp pháp và hộ khẩu đăng ký thường trú tại xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Qua mở rộng điều tra, các cơ quan chức năng cho biết, đằng sau vụ việc gian lận hồ sơ là một chuỗi sai phạm của một số cơ quan chức năng trong việc làm giấy tờ hành chính. Tuy nhiên, ông Ngô Văn Trân - Giám đốc Sở Thể dục - thể thao Thừa Thiên -Huế thừa nhận rằng, "sự cố" về hồ sơ xảy ra một phần là do sự tắc trách của Ban huấn luyện đội bóng, vì quá tin vào gia đình cầu thủ, không chịu về địa phương trước đây của Lâm để xác minh kỹ hồ sơ gốc khi có yêu cầu của Ban tổ chức giải đấu.

Do đó, ngày 4/6, Sở Thể dục - thể thao Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với các ông Đinh Công Thịnh (HLV trưởng), Trần Quang Phú (trợ lý HLV đội bóng U - 13 Thừa Thiên - Huế), đồng thời tuyên bố đội U - 13 rút khỏi giải

Thanh Bình
.
.
.