HLV J.Mourinho và CLB Chealse: Mười năm tình không cũ

Thứ Sáu, 06/05/2005, 07:05
Giám đốc điều hành Chelsea, Peter Kenyon, vừa tuyên bố CLB này còn cần tới huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Mourinho cả 10 năm nữa.

Mourinho là người đã đưa Chelsea tới trước thời hạn danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh đầu tiên trong suốt nửa thế kỷ nay. Với ông, Chelsea cũng đã giành được Cúp bóng đá ngoại hạng Anh.

Theo lời của ông Kenyon, Mourinho "là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong giải ngoại hạng Anh. Ông ấy đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ... Ngay từ buổi gặp đầu tiên của Mourinho với các cầu thủ đã bộc lộ rõ ràng rằng, ông ấy muốn xây dựng một đội bóng đích thực. Trong đội xuất hiện một tinh thần nội bộ kỳ diệu - đó là công của ông ấy. Chúng tôi đang có một đội hình trẻ trung và chúng tôi muốn Chelsea trở thành đội bóng xuất sắc nhất của thập niên tới".

Mourinho tới cùng Chelsea năm 2004  sau khi ký bản hợp đồng 3 năm. Và mới đây nhất, ông đã ký thêm một hợp đồng với Chelsea trong thời hạn 5 năm nữa với mức lương 5 triệu bảng Anh một năm. Ông đã dành nhiều lời tốt đẹp đối với chủ nhân ông thực sự của Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich. Ông cho rằng, tình yêu của Abramovich đã giúp ông thực hiện chức trách huấn luyện viên của mình một cách đơn giản hơn.

"Abramovich là một ông chủ tuyệt vời và tôi làm việc với ông ấy rất thích. Các ông chủ không thể biến các huấn luyện viên thành bách chiến bách thắng, nhưng có thể giúp các huấn luyện viên làm việc này. Tính năng nổ của ông Abramovich khiến tôi khâm phục. Ông ấy muốn hiểu rõ bóng đá. Ông ấy sùng mộ bóng đá".

Từ ngày 1/7/2003 tới nay, Abramovich đã chi tổng cộng cho Chelsea tới 683 triệu bảng Anh (khoảng 1,3 tỉ USD). Tuy nhiên, theo lời ông Kenyon, thế giới sẽ không còn được chứng kiến những cú chuyển nhượng "hoành tráng" như Chelsea đã làm trong hai mùa bóng vừa qua

Minh Tuyết
.
.
.