HĐ Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW tổng kết nhiệm kì Đại hội X và ra mắt các thành viên nhiệm kỳ XI

Thứ Năm, 15/09/2011, 08:14
Sáng 14/9, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành tổng kết nhiệm kì Đại hội X, ra mắt các thành viên Hội đồng nhiệm kì Đại hội XI.

Tới dự có đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các thành viên trong Hội đồng khóa X và khóa XI.

Gần 4 năm qua (2007-2011), Hội đồng khóa X đã làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kì mới". Hội đồng đã tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học toàn quốc, thu hút hàng trăm nhà khoa học hướng về chủ đề phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; hoàn thành đề tài khoa học cấp nhà nước "Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội", tập hợp được 82 chuyên đề với sự tham gia của 40 nhà khoa học. Nhiều thành viên trong Hội đồng đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện 9 đề án thể chế hóa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.

Hội đồng cũng là cơ quan thường trực của đề án "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật" theo Thông báo 213 của Ban Bí thư. Qua đó đã phát hiện nhiều tài liệu, tác phẩm văn học, nghệ thuật có tư tưởng sai trái, lệch lạc, kịp thời tham mưu, đề xuất lên Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ các phương án xử lí nhằm ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc với đường lối văn nghệ của Đảng. Hội đồng cũng giúp Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề án "Chống sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội", được Ban Bí thư chấp thuận và ra Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 27/7/2010…

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các thành viên của Hội đồng khóa XI.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội đồng khóa X đã làm được, song cũng thẳng thắn phê bình những thiếu sót, hạn chế mà Hội đồng cần khắc phục trong nhiệm kì tới.

Về phương hướng hoạt động của Hội đồng nhiệm kì XI, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những tài năng văn học, nghệ thuật, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. Trong một nền văn hóa mở cửa hội nhập, Việt Nam cần mở rộng quan hệ quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa...

Nhân dịp này, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cũng đã ra mắt các thành viên Hội đồng nhiệm kì Đại hội XI gồm 36 thành viên. Trong đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng. 5 Phó Chủ tịch gồm PGS.TS Đào Duy Quát, GS.TS Đinh Xuân Dũng, TS Nguyễn Thế Kỷ, nhà văn Hữu Thỉnh, PGS.TS Phan Trọng Thưởng. Trung tướng - nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND (Bộ Công an), Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, là một trong 30 ủy viên của Hội đồng

Khánh Vy
.
.
.