Giới thiệu chương trình Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

Thứ Hai, 06/12/2010, 10:34
Chiều 5/12, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 đã tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình hoạt động với chủ đề "Du lịch biển đảo" theo Quyết định phê duyệt số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 5/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Công văn số 6558/VPCP-KTTH ngày 3/10/2010 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình.

Chương trình hoạt động diễn ra trong suốt năm 2011 ở các tỉnh, thành phố nêu trên. Trong đó có một số hoạt động nổi bật như: "Tháng du lịch biển đảo Việt Nam"; Ngày hội văn hóa - thể thao, du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Olympic ca nhạc châu Á; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17; Festival âm nhạc truyền thống các nước Asean... Ngoài các hoạt động chính nêu trên, tại các địa phương còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao - du lịch khác.

Núi Nhạn - nơi diễn ra đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên suốt 30 năm qua.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND; ông Trần Quang Nhất - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch - Tổng cục Du lịch đã trả lời các câu hỏi của nhà báo xung quanh những vấn đề xã hội hóa hoạt động Năm du lịch quốc gia 2011; nhận diện thương hiệu du lịch Nam Trung Bộ; mối liên kết gữa các địa phương trong khu vực…

Được biết, Phú Yên đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia Nam Trung Bộ đúng vào thời điểm kỷ niệm 400 năm Phú Yên (1611-2011)

Hữu Toàn
.
.
.