Giải việt dã leo núi Yên Tử ở độ cao nhất

Thứ Sáu, 12/10/2012, 10:48
Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cho biết, kỷ lục “Giải việt dã leo núi Yên Tử ở độ cao nhất” được thông qua, chính thức được trao vào sáng 14/10 tại chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Giải việt dã leo núi Yên Tử toàn quốc - cúp Tùng Lâm năm 2012 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Uông Bí và Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm tổ chức. Tham dự giải có 225 vận động viên thuộc 12 tỉnh, thành phố, ngành trong nước và 9 đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung thi đấu gồm: cá nhân, đồng đội (nam, nữ), toàn đoàn với cự ly thi đấu 4km cho vận động viên nam, 3km dành cho nữ trong đó có 2,2km đường leo núi, xuất phát từ bến đỗ xe Yên Tử (đối với nữ) và cách bến đỗ xe Yên Tử 1km (đối với nam), đích là chùa Hoa Yên - Yên Tử ở độ cao 535m so với mặt nước biển...

N.H.
.
.
.