Giải thưởng âm nhạc viết về Bình Dương cao nhất 100 triệu đồng

Thứ Bảy, 02/04/2011, 11:45
"Bình Dương - miền đất yêu thương" là tên gọi cuộc thi sáng tác ca khúc và ca cổ của tỉnh Bình Dương được tổ chức bắt đầu từ ngày 1/4/2011 đến 31/3/2012, để có thêm những tác phẩm mới về địa danh này.

Ông Đỗ Văn Trung, Trưởng BTC cuộc thi cho biết: Các tác phẩm dự thi cần đi sâu phản ánh những nét đặc trưng về đất và người Bình Dương trong quá trình hình thành và phát triển, nhất là thời kỳ xây dựng thành phố mới Bình Dương. Mỗi tác giả có thể dự nhiều tác phẩm cho mỗi thể loại. Thời lượng cho thể loại ca khúc là 4-6 phút và ca cổ từ 6-8 phút. Hằng tháng, các tác phẩm qua sơ khảo sẽ được chọn vào vòng chung khảo và được giới thiệu trên Đài PT-TH và các ấn phẩm của tỉnh Bình Dương.

Theo ông Đỗ Văn Trung, cuộc thi sẽ được tổng kết vào tháng 5/2012. Riêng thể loại ca khúc sẽ có một giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, một giải nhì trị giá 30 triệu đồng. Còn ở thể loại ca cổ, giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, giải nhất trị giá 30 triệu và giải nhì 15 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về Phòng Biên tập PT-TH, Đài PT-TH Bình Dương, 46 đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Dạ Miên
.
.
.