Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ VN 2012: Không có giải nhất

Thứ Năm, 10/01/2013, 11:03
Ngày 9/1, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2012 không có giải nhất ở tất cả các thể loại: ca khúc, ca khúc nghệ thuật, ca khúc thiếu nhi, nhạc thính phòng, giao hưởng, hợp xướng …

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ở thể loại ca khúc, có 4 giải nhì: “Lời sóng hát” (thơ: Trịnh Công Lộc, nhạc: Vũ Thiết), “Cung đàn Thuý Kiều” (Ngọc Thịnh), “Bên mộ chiến sĩ vô danh” (Thơ: Vưsôtxk, nhạc: Lê Đăng Vệ) và “Hương sen gợi nhớ” (thơ: Bùi Ngọc Tẩy, nhạc: Phạm Quang Trung). Ở mảng ca khúc nghệ thuật không có cả giải nhất lẫn giải nhì, chỉ có 2 giải ba. Ca khúc thiếu nhi có 1 giải nhì là “Trường Sa pháo đài giữa biển” (Lời: Tạ Hữu Yên - Lê Gia Hiếu, nhạc: Lê Gia Hiếu).

Lĩnh vực khí nhạc cũng chỉ có 1 giải nhì thuộc về "Năm bài dân ca Việt Nam cho violon và piano" của Đặng Hữu Phúc. Ở thể loại giao hưởng có một giải nhì cho Bạch Đằng Giang (giao hưởng thơ) của Trần Mạnh Hùng. Với chương trình biểu diễn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng DVD chương trình Guitare Quang Dũng (Âm vang cao nguyên).

Ở lĩnh vực Lý luận-phê bình, giải đặc biệt được trao cho Tổng tập Âm nhạc Việt Nam - Tác giả và tác phẩm (tập I) của Nhóm tác giả: GS-NSND Trọng Bằng, PGS-TS Nguyễn Thị Nhung, PGS-TS Phạm Tú Hương, PGS-TS Lê Toàn, TS Vũ Tự Lân, nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu và giải nhì thuộc về “Góp phần nghiên cứu đờn ca tài tử Nam Bộ” của Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Dạ Miên
.
.
.