Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII: Bám sát các vấn đề xã hội quan tâm

Thứ Ba, 18/06/2013, 10:10
Lễ trao Giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h ngày 21/6, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV6 và VOV. . Loạt phóng sự “Tập đoàn kinh tế Nhà nước - những lát cắt thời sự” của Báo CAND là một trong 5 tác phẩm đoạt giải A.

Ngày 17/6, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo, giới thiệu kết quả của Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII, năm 2012, với sự chủ trì của ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải Báo chí quốc gia năm 2012 có một số điểm mới: Cơ cấu giải được mở rộng từ 8 lên 11 loại giải, tách giải ảnh báo chí và giải báo điện tử riêng; bổ sung và điều chỉnh một số thể loại trong cơ cấu giải; số tiền thưởng cho từng loại giải tăng: Giải A tăng từ 30 lên 40 triệu/giải; giải B từ 25 lên 30 triệu/giải, giải C từ 15 lên 20 triệu/giải v.v… Đây là năm có số lượng tác phẩm dự Giải cao nhất từ mùa giải đầu tiên (2006) đến nay. Số Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự giải tiếp tục tăng cao so với các năm trước. Có 146 đơn vị báo chí và cấp Hội tham dự; trong đó, 59 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và 56 Liên chi hội, Chi hội, cơ quan báo chí Trung ương gửi 1.540 tác phẩm tham dự. Trong đó, 1.450 tác phẩm đủ điều kiện dự giải, gồm 1.253 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo và 197 tác phẩm của các cộng tác viên.

Theo ông Hà Minh Huệ, các tác phẩm dự giải ngày càng có mặt bằng chất lượng đồng đều; đề tài phong phú, nội dung đa dạng, có nhiều tìm tòi, phát hiện; khoảng cách chênh lệch giữa báo chí TW và các địa phương ngày càng rút ngắn. Các tác phẩm dự thi đều có nội dung tốt, tập trung phản ánh, lý giải và nêu giải pháp về những vấn đề nóng của xã hội, cả về chính trị lẫn kinh tế, vấn đề biên giới, biển đảo; phản ánh trung thực, kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, thành tựu xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ; các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Ông Hà Minh Huệ cũng ví dụ về một số tác phẩm phát hiện vấn đề, có tính định hướng dư luận, có tầm ảnh hưởng xã hội và được thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn như “Giật mình lỗ khủng” trong kinh doanh của Caca Cola, Pepsi Cola ở Việt Nam; vụ biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu ở TP Hồ Chí Minh, gương anh thanh niên người Mông Lý Phù Sinh ở Lào Cai v.v…

Một tác phẩm báo in 5 kỳ của Báo Bình Dương “Kỷ vật từ lòng đất rất xúc động, ấn tượng, có sự khám phá, của phóng viên đi tìm và xác định được tên tuổi của tác giả - nhân vật ẩn tích trong cuốn nhật ký bị chôn trong lòng đất từ thời chiến, là một nữ du kích đã hy sinh.  Đề tài đậm nét ở giải mùa này là chủ quyền biển đảo, thể hiện cả tình cảm của các tác giả, có mặt trong tất cả các loại giải với các tác phẩm “Chủ quyền là tối thượng”, “Thiêng liêng Trường Sa”, “Phi lý đường lưỡi bò”, “Kiên quyết bám biển bảo vệ chủ quyền” v.v…

Ở mảng kinh tế có loạt bài khá ấn tượng, chiếm giải đầu của báo in như “Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh” (Báo QĐND), “Tập đoàn kinh tế Nhà nước - những lát cắt thời sự” (Báo CAND), “Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long” (Báo Nhân dân) v.v…

Ông Hà Minh Huệ nhấn mạnh: Tuy số giải A khá cao: 5/11 thể loại, nhưng cũng không đạt mức như mong đợi, vẫn chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc nổi trội. Song, các tác phẩm được giải cao tuy mức độ khác nhau, cũng thực sự nổi trội về cách chọn đề tài, phương thức thể hiện, kỹ năng chuyên môn, thỏa mãn nhu cầu thông tin của công chúng. Ảnh báo chí đã được tách ra thành thể loại riêng, chất lượng có tăng hơn trước, nhưng số lượng tham gia còn ít, chưa xứng tầm với thế mạnh của loại hình báo chí này.

Tới đây, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đang soạn thảo Đề án nâng cao chất lượng giải theo hướng cải tiến, tăng số lượng giải, thêm giải Cống hiến đối với các nhà báo có nhiều đóng góp

Dạ Miên
.
.
.