“Gặp gỡ kỷ lục gia Việt Nam năm 2004”

Chủ Nhật, 06/02/2005, 07:55
Sáng 2/2, tại Khu du lịch Suối Tiên, Vietbooks đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ kỷ lục gia Việt Nam 2004" họp mặt gần 100 kỷ lục Việt Nam, những người đã làm nên chuyện lạ, chuyện phi thường từ chính khả năng, sự rèn luyện… của mình.

Bắt đầu khởi động công tác tìm kiếm kỷ lục Việt Nam từ tháng 8/2004 đến nay, song Trung tâm Sách những kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã thu hút được sự chú ý của dư luận và hướng mọi người đến với việc tìm kiếm, phát hiện những sự kiện, những con người có khả năng đặc biệt. Để phát hiện ra những điều kỳ thú này, Vietbooks phối hợp với các kênh thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí, trong đó có hẳn chuyên mục đặc biệt của Chuyên đề ANTG (số thứ 7)…

Trong số những kỷ lục gia ấy, nhiều người đã và đang nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động của mình như nhà báo Giản Thanh Sơn, người chụp ảnh chân dung chính khách nhiều nhất Việt Nam; thầy Nguyễn Ngọc Ký, người Việt Nam đầu tiên dùng chân để viết; võ sư Quốc Cường, người có nhiều pha biểu diễn lạ lùng nhất Việt Nam; bà Phạm Cô Gia, nữ võ sư cao tuổi nhất Việt Nam…

Ông Trường An, Giám đốc Vietbooks cho biết: "Tính đến ngày 1/1, Trung tâm tìm được 407 kỷ lục và đã xác lập được 88 kỷ lục. Điều khá bất ngờ đối với Ban tổ chức là có đến 586 tác giả đăng ký dự thi kỷ lục. Điều này chứng tỏ kỷ lục đã trở thành đích phấn đấu của nhiều người trong sinh hoạt đời sống và trong lao động, sản xuất".

Cũng trong dịp này, Trung tâm ký kết với Hãng phim Đài Truyền hình Tp.HCM (TFS) làm bộ phim về hành trình tìm kiếm kỷ lục Việt Nam. Bảo tàng Tp.HCM cũng sẽ là nơi trưng bày hình ảnh và vật phẩm của kỷ lục Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm hiện vật tại đây.

Trung tâm cũng bình chọn top ten kỷ lục Việt Nam ấn tượng, độc đáo nhất, ý tưởng kỷ lục, ý chí kỷ lục… Cũng từ buổi gặp gỡ này, thêm một thông tin mới - Vietbooks sẽ tổ chức lễ hội kỷ lục Việt Nam và hiện đang tìm kiếm ý tưởng hiến kế cho chương trình này, dự kiến tổ chức hàng năm ở khu vực phía Nam

Hạnh Chi
.
.
.