Gặp gỡ, giao lưu về tác nghiệp trên biển Đông cùng nhà báo nhân dịp 21/6

Thứ Bảy, 21/06/2014, 15:55
Ngày 21/6, chương trình gặp gỡ và giao lưu chủ đề "Tác nghiệp trên biển Đông" đã diễn ra tại Tp.HCM, thu hút sự tham gia sôi nổi của khá nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên và các phóng viên trẻ trên địa bàn thành phố.

Là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại chương trình, các nhà báo từng đi công tác tại Hoàng Sa, Trường Sa chia sẻ nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp: Câu chuyện về chuyến tác nghiệp liên tục của Nhà báo Viễn Sự, phóng viên Báo Tuổi Trẻ tại điểm nóng Hoàng Sa - nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981; quá trình thực hiện những đoạn phim ngắn mà anh và đồng nghiệp ghi lại hình ảnh về tàu Trung Quốc tấn công tàu kiểm ngư, tàu cá Việt Nam; kinh nghiệm làm thế nào để truyền thông tin, hình ảnh về tòa soạn một cách nhanh nhất trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất của nhà báo trong nước và quốc tế.

Trung tá Phan Tùng Sơn, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Quân Đội nhân dân, người đã 3 lần ra Trường Sa và có rất nhiều phóng sự, ký sự về Trường Sa cũng chia sẻ đến các bạn trẻ khá nhiều kinh nghiệm trong tác nghiệp ngoài biển đảo. Anh cũng trao đổi, thông tin rất nhiều câu hỏi của người tham dự chương trình về quá trình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước và một số nhận định về vấn đề này dưới góc nhìn của một  nhà báo nhiều kinh nghiệm.

Các nhà báo giao lưu với các bạn trẻ TP HCM về tác nghiệp trên biển Đông.

Những câu chuyện của các nhà báo là hài học kinh nghiệm quý cho các bạn trẻ khi đi tác nghiệp thực tế, đặc biệt là tác nghiệp ngoài biển, đảo đồng thời giúp các sinh viên, phóng viên trẻ hiểu thêm về tầm quan trọng, vai trò của báo chí trong việc đưa thông tin trung thực, chính xác đến với người đọc

N.H.
.
.
.