Gần 7.700 bài viết tham dự cuộc thi 'Hướng về biển đảo quê hương'

Thứ Hai, 09/02/2015, 09:02
Do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát động từ tháng 7/2014, cuộc thi viết "Hướng về biển đảo quê hương" là hoạt động nhằm ủng hộ tinh thần cho các chiến sĩ Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, ngư dân đang can trường bám biển, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã có 7.662 bài viết của 200 cá nhân và 30 tập thể gửi về dự thi. 20 bài viết được đánh gia cao nhất tiếp tục được chọn vào vòng chung kết. Trên cơ sở kết quả chấm thi vòng chung kết, ban tổ chức đã quyết định trao 2 giải tập thể cho Nhóm tự hào C500 – Sao Mai của Học viện An ninh nhân dân và Trường Đại học Sài Gòn. 8 giải thưởng dành cho cá nhân, trong đó giải nhất thuộc về Nguyễn Anh Chi đến từ Báo Tuổi trẻ.

2 giải nhì thuộc về Lê Thị Hà (Trường THCS Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Dư Thị Thanh Thủy (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh). 5 giải ba:  Phạm Ngọc Thành (Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên – Tỉnh đoàn Quảng Ngãi), Đinh Thị Mai Thy (Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn), Dư Thị Thúy Nga (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh), Đỗ Ngọc Quỳnh Như (Trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11, TP Hồ Chí Minh), Trương Thanh Liêm (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ). Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi diễn ra vào sáng 10/2 tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

- Sáng 8/2, Hội Nhà báo TP Hải Phòng tổ chức trưng bày báo xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề “Báo chí Hải Phòng với biển đảo Tổ quốc” với sự tham dự của hơn 40 ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo chí thành phố, báo chí Trung ương, báo ngành, đoàn thể và báo chí lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố.

Đông đảo lãnh đạo các cấp, ngành, các nhà báo cao tuổi và các hội viên tham dự trưng bày. Sau khi kết thúc trưng bày, toàn bộ các ấn phẩm báo tết sẽ được gửi tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội trong những ngày Tết đến, xuân về.

N.H. - Văn Thịnh
.
.
.