Đúc hai trống đồng phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Thứ Năm, 22/04/2010, 17:40
Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản Lam Kinh (Thanh Hóa), cho biết: Ngày 23/4, tại Thanh Hóa, sẽ diễn ra lễ nổi lửa chập lò, đúc hai chiếc trống đồng lớn theo phương pháp thủ công truyền thống, phục vụ đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chiếc trống đồng tặng TP Hà Nội được trang trí 1000 con rồng có hình dáng và hoa văn thời nhà Lý, đường kính trống 1m, cao 79m, trên mặt có hai cụ rùa, bệ trống cao 120cm, mỗi mặt 9 con rồng sẽ do nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn (TP Thanh Hóa) khởi đúc vào buổi sáng.

Chiếc trống đồng tặng Đảng và Nhà nước nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có chiều cao 120cm, trên đó đưa 9 hình ảnh đặc sắc trong cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, sẽ do nghệ nhân Thiều Quang Tùng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) thực hiện vào buổi chiều. Ngọn lửa chập lò sẽ được xin từ Đền Đồng Cổ thờ thần Trống đồng và Nhà tưởng niệm Bác Hồ và rước về các xưởng sản xuất.

Được biết, các nghệ nhân đúc trống đồng của tỉnh Thanh Hóa đã đúc thành công gần một nửa số 100 chiếc trống đồng phục vụ đại lễ, dự kiến đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành toàn bộ

L.Q.
.
.
.