Đức Hiệp bị chấm dứt hợp đồng làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ Sáu, 15/04/2005, 07:15

Sau một tháng không thấy Đức Hiệp đến nhà hát tập chương trình cũng không có lí do nghỉ phép, Ban Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với anh.

Gần đây, công chúng thấy vắng bóng nghệ sỹ hài Đức Hiệp trong các chương trình do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức cũng như chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Các đồng nghiệp của Đức Hiệp đang công tác tại nhà hát không biết anh đi đâu từ hơn một tháng nay. Điện thoại di động thì liên tục tắt máy, còn nhà riêng của Đức Hiệp thì chẳng ai biết bởi anh thuê nhà nên có lẽ thay đổi nơi ở thường xuyên.

Năm 2004, Đức Hiệp được phân công tham gia một chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi buổi diễn sắp bắt đầu và băng rôn quảng cáo đã trưng lên thì lãnh đạo nhà hát nhận được tin Đức Hiệp đã tự ý vào Sài Gòn mà không xin phép ai. Khi bộ phim Lấy vợ Sài Gòn trình chiếu thì lúc đó mọi người mới biết Đức Hiệp bỏ buổi diễn ở nhà hát để tham gia bộ phim này. Vẫn biết chương trình do các "bầu sô" tổ chức sẽ được trả thù lao cao hơn ở nhà hát và các diễn viên có quyền lựa chọn bất cứ chương trình nào nhưng Đức Hiệp là diễn viên hợp đồng của Nhà hát Tuổi trẻ thì anh phải chấp hành kỷ luật của cơ quan

L.H.
.
.
.