Đủ tứ đức chưa chắc đoạt vương miện Hoa hậu hoàn vũ VN 2008

Thứ Năm, 24/04/2008, 10:21
Thay vì đặt nặng tiêu chí công, dung, ngôn, hạnh như các cuộc thi trong nước trước đây, tiêu chí của ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ 2008 đặt ra cho các thí sinh lần này rất ngắn gọn và cũng khó hơn rất nhiều. Đó là trí tuệ, sự thông minh; sự khéo léo và sắc đẹp.

Sau vài lần trì hoãn, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 cũng chính thức khởi động. Với mục tiêu tìm người đẹp Việt Nam xứng đáng để có thể tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới tại Nha Trang trong thời gian sắp tới nên tiêu chí lựa chọn cũng có phần khác hơn nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.

Theo ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 sẽ dựa theo cách thức tổ chức, các tiêu chí quốc tế của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới. Đây cũng là dịp để thí sinh có điều kiện làm quen, đỡ bỡ ngỡ tại cuộc thi sắc đẹp thế giới sắp tới.

Thay vì đặt nặng tiêu chí công, dung, ngôn, hạnh như các cuộc thi trong nước trước đây, tiêu chí của ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ 2008 đặt ra cho các thí sinh lần này rất ngắn gọn và cũng khó hơn rất nhiều. Đó là trí tuệ, sự thông minh; sự khéo léo và sắc đẹp.

Theo đó, người đoạt vương miện không những phải có vẻ đẹp ngoại hình, đạo đức mà bắt buộc phải có trình độ kiến thức, ngoại ngữ đủ đáp ứng được tiêu chí của quốc tế. Nếu nói theo cách của đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Việt Cường, tổng đạo diễn chương trình thì thí sinh có đủ tứ đức chưa chắc đã thắng cuộc.

Tuy nhiên, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Chí Tân cũng thừa nhận: Chỉ trong vài ngày để xác định được ai là người thông minh, tài năng, khéo léo và thân thiện nhất là một vấn đề không dễ dàng chút nào. Vì vậy, ngoài phần thi ứng xử theo hình thức bốc thăm, trả lời câu hỏi trên sân khấu, trong suốt những ngày tập huấn và vòng chung kết của cuộc thi, các thành viên ban giám khảo sẽ buộc phải bám sát từng người đẹp, thường xuyên trao đổi, trò chuyện để phát hiện cho được thí sinh nào có tài năng và trí tuệ nhất.

Dự kiến, vòng sơ tuyển của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam khu vực phía Bắc sẽ diễn tại Hà Nội vào ngày 16/5, khu vực phía Nam sẽ tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 18/5. Vòng bán kết và chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức tại Khu du lịch giải trí Vinpearl Land, Nha Trang từ ngày 24 đến 31/5.

Tổng trị giá giải thưởng cho thí sinh đoạt vương miện là 210 triệu đồng, trong đó có vương miện Swarovski trị giá 5.000 USD

N.Hoa
.
.
.