Đồng bào dân tộc Thái tưng bừng khai hội đền Chín Gian

Thứ Bảy, 15/03/2014, 15:37
Ngày 14/3, hàng ngàn bà con dân tộc Thái ở khu vực các huyện miền Tây Nghệ An đã tưng bừng khai hội đền Chín Gian ở bản Piếng Chào, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Đền Chín Gian được xây dựng từ đầu thế kỷ XIV và được coi là nơi linh thiêng bậc nhất của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Đền Chín Gian có 9 gian tượng trưng cho 9 mường: mường Tôn, mường Pắn, mường Chừn, mường Hin, mường Puộc, mường Quáng, mường Pha Quèn, mường Miểng và mường Chón. Trước cửa đền được xây dựng tượng 9 con trâu gồm 3 trâu trắng, 6 trâu đen và 9 vạc đồng.

Trong lễ hội Đền Chín gian, đồng bào làm lễ dâng trâu tế trời đất, thần thánh để ban phúc lành cho bà con, cho đồng bào sức khỏe, mùa màng tốt tươi. Lễ hội đền Chín Gian được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/3

.
.
.