Đón đọc An ninh Thế giới giữ tháng số 143

Chủ Nhật, 08/12/2019, 16:23
An ninh Thế giới giữ tháng số 143 phát hành từ Thứ Ba, ngày 10-12-2019

Với các nội dung:

Câu chuyện thời sự: Hiệu quả tinh gọn; Bình luận trong tháng: “Chết não”; Muôn mặt chính trường: Chính trường Israel: Ngai vàng của Netanyahu; Sự kiện – Góc nhìn: Người thiện chí, kẻ hững hờ; Vấn đề - Phản đề: Người Việt mình có dễ tin nhau?; Để trí thức trở về “bền vững”; Đối thoại & Suy ngẫm: Dịch giả Phan Hồng Giang: Nhớ mãi lời dặn “không được ngộ nhận” của Hoài Thanh; Tại sao? Tại sao?: Tại sao cần một cái nhìn đa tuyến?; Góc nhìn hậu thế: Phạm Đình Hổ và trào lưu khảo chứng học ở Việt; Chuyện làng văn nghệ: Từ nguyên mẫu Tạ Đình Đề đến nhân vật của Lưu Quang Vũ; Vũ Cát Tuờng: Bao nhiêu là mộng vẫn còn mơ; Bút ký – Phóng sự: Hành trình gom nhặt những sinh linh không được làm người; Tiêu điểm: Quy hoạch rồi lại quy hoạch; Khoa học và những nền văn minh: Cuộc chiến nước trên dòng “sông mẹ”; Vũ khí siêu thanh: Cuộc đua nóng dần; Sổ tay nhà văn: Lạm bàn ăn - ở - mặc; Phê bình nghệ thuật: Đi tìm nguồn gốc bi kịch trong K-pop; Tiếng vọng đời thường: “Nghe tiếm chim cu, tôi thấy tôi đang thiền…”; “Cơ hội đổi đời” của người trẻ Hàn Quốc: Canh cửa lớn hay canh bạc lớn?; Hồ sơ - Tư liệu: Giải Nobel nhuốm máu; Và phép màu không bao giờ xuất hiện; Một thời để nhớ: Tiến sĩ Duơng Thị Thanh Mai - Ký ức như biển hồ; Tiếng nói trí thức: Nghĩ về đạo vợ chồng; Vấn đề nhức nhối: Từ việc ngành giáo dục chuyển đổi mục đích sử dụng 16 triệu USD: Chìa khoá nằm ở sự minh bạch!; Câu chuyện thể thao: Thầy Nhật ở “Ao làng”!;  Suy tưởng triết học: Khi “sự chú ý” cũng là một tài nguyên; Bí mật của đời sống: Con đường của một nghệ sĩ; Mua vui cũng đuợc một vài trống canh: Phỏng vấn một cầu thủ bóng đá; Dạo quanh facebook: Từ quốc phục đến… quốc khuyển.

Cand Online
.
.
.