Đón Trung thu với chủ đề: “Sắc màu biển cả”

Chủ Nhật, 04/09/2011, 13:10
Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của công chúng thủ đô nhân dịp tết Trung thu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Trung thu 2011 với chủ đề: “Sắc màu biển cả”. Chương trình sẽ kéo dài trong ba ngày: từ mồng 10 đến 12/9 (13 - 15/8 âm lịch).

Đây là cơ hội tốt để vui chơi, với nhiều trò chơi và đồ chơi dân gian vừa chứa đựng yếu tố văn hoá, vừa mang tính giáo dục, ý nghĩa rèn luyện và tác dụng giải trí; đồng thời khám phá những nét văn hóa của cư dân miền biển thông qua các nội dung trình diễn cũng như hoạt động trải nghiệm dành cho các nhóm gia đình và trẻ em.

Về trình diễn, những sắc thái biển được thể hiện qua một số hoạt động khác nhau của những người dân đến từ các vùng biển: Hát bả trạo và chơi bài chòi (Bình Thuận - Quảng Ngãi), múa sư tử trên cà kheo và đan lưới (Hải Triều - Nam Định), uốn lưỡi câu (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn múa rối nước, làm cốm, làm bánh dẻo... của vùng châu thổ sông Hồng. Bên cạnh đó, công chúng còn được tìm hiểu các đồ chơi dân gian đặc trưng của tết Trung thu qua các hoạt động làm đèn ông sao, đèn kéo quân, trống bỏi, nặn tò he, tô vẽ mặt nạ, tàu thủy sắt tây...

Công chúng có thể tiếp cận, đồng thời khám phá những nét văn hóa của cư dân miền biển qua Bảo tàng DTHVN.

Đây là một mảng hoạt động được Bảo tàng DTHVN kiên trì tổ chức, nhằm góp phần khích lệ bảo tồn và phát triển nghề thủ công làm đồ chơi dân gian Việt Nam, đồng thời giúp trẻ em tiếp cận và hiểu biết những đồ chơi và trò chơi truyền thống. Công chúng, nhất là các bạn nhỏ, còn có cơ hội tham gia tìm hiểu văn hóa vùng biển bằng các hình thức chơi mà học qua những vỏ ốc, vò sò như: tô vẽ tranh, làm các con vật, tạo hình phong cảnh. Tiếp đến có thể tìm hiểu về biển đảo qua vè các lái (nhật trình đi biển), tên các đảo, tên các loại cá, mắt thuyền...

Bên cạnh đó vẫn có nhiều hoạt động và các trò chơi dân gian.

Ngoài ra, hoạt động trình diễn pha trà giúp cho công chúng cảm nhận được nét riêng biệt trong cách pha và uống trà của dòng trà Tân Cương - Thái Nguyên. Trong chương trình Trung thu năm nay còn có nhiều hoạt động: Thưởng ngoạn các loại đèn Trung thu cùng các nhân vật dân gian (chú Cuội, chị Hằng, ông Địa, thằng Bờm...) ca nhạc thiếu nhi, hoạt cảnh sự tích chú Cuội, múa lân sư, đi cà kheo múa sư tử, rước đèn cùng ông Địa; thưởng thức ẩm thực Trung thu: mâm cỗ truyền thống và tiệc trà.

Thêm nữa, ngày đầu tiên, 10/9, có phần ưu tiên phục vụ trẻ em thiệt thòi, bao gồm cả việc trao 300 suất quà cho trẻ em của một số “làng”, trung tâm dạy nghề từ thiện và trẻ em u bướu của Bệnh viện Nhi trung ương

Minh Huyền
.
.
.