Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thiếu kinh phí

Thứ Năm, 28/04/2005, 07:44

28 cầu thủ đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2005 và SEA Games 23. Trong danh sách không có thêm một gương mặt mới nào. Vấn đề nổi cộm nhất của đội tuyển hiện nay là nguồn kinh phí.

Trong buổi tổng kết hoạt động bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa qua, vấn đề được đưa ra bàn luận nhiều nhất vẫn là kinh phí. Mỗi năm, Ủy ban Thể dục thể thao chi duyệt cho bộ môn bóng đá khoảng 80.000 USD, nhưng ưu tiên hàng đầu lại dành cho đội nam. Đã mấy giải vô địch quốc gia liên tiếp, bóng đá nữ không có nhà tài trợ. Thu nhập nhờ đá bóng của các nữ cầu thủ thông thường chỉ ở mức trên dưới 1 triệu đồng/ tháng

K. Thơm
.
.
.