Đích thực lễ hội của quần chúng

Thứ Tư, 24/04/2013, 09:50
Đã trải qua 7 lần tổ chức, Carnaval Hạ Long 2013 với chủ đề: "Sắc màu Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa" sẽ mang đến cho du khách những mỹ cảm rất ấn tượng vì cách làm, cách tổ chức hoàn toàn mới.

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Tổ chức Carnaval Hạ Long 2013 cho biết, đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức hoàn toàn dựa vào nội lực của tỉnh, từ kịch bản, tổng đạo diễn cũng như lực lượng diễn viên tham gia (Carnaval Hạ Long 2013 dự kiến có sự tham gia của khoảng 4.000 ca sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Trong đó có các ca sỹ thành danh của tỉnh như: Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh…).

Mục tiêu của việc địa phương hóa là để Carnaval Hạ Long thực sự trở thành một lễ hội của người Quảng Ninh, do người dân Quảng Ninh trực tiếp tham gia, tổ chức. Mặt khác, cách làm này cũng giúp cắt giảm được một khoản chi phí đáng kể để tập trung cho những nội dung khác

Lê Minh Triết
.
.
.