Đêm pháo hoa rực rỡ bên bờ sông Hàn

Thứ Bảy, 28/03/2009, 11:38
Tối 27/3, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 (DIFC 2009) chính thức khai mạc, với các đội thi: Philippines, Tây Ban Nha và Việt Nam. Có thể nói, hầu hết các đội tham dự cuộc thi lần này, với nhiều năm kinh nghiệm trình diễn pháo trên thế giới, đã cho người xem được chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc và kỳ ảo trên bầu trời đêm của thành phố bên bờ sông Hàn…

Đội thi Philippines - Tập đoàn pháo hoa Dragon, được chọn trình diễn ngay sau lễ khai mạc. Từng chùm pháo hoa nở xòe, dập dìu, uyển chuyển… tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm Đà Nẵng, lung linh trên mặt nước sông Hàn thơ mộng với đoàn thuyền hoa nhộn nhịp diễu hành và muôn ngàn hoa đăng giăng đầy mặt nước.

Tập đoàn pháo hoa Dragon đến với DIFC 2009, bằng màn trình diễn pháo hoa mang chủ đề "Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới". Các hiệu ứng pháo hoa nổ nhảy múa trên nền nhạc được chọn, lúc sôi động, dồn dập, lúc lắng đọng, dịu êm, đưa người xem trở về với một TP Đà Nẵng trong quá khứ, trải qua bao đau thương, mất mát nhưng rất đỗi oai hùng của các cuộc chiến tranh vệ quốc. Và một TP Đà Nẵng trẻ trung hôm nay, ấp ủ bao niềm khát vọng vươn lên trong hòa bình, tự tin vững bước tiến vào tương lai đầy no ấm và hạnh phúc.

Màn trình diễn với những hiệu ứng pháo hoa nhấp nháy liên tục không dứt, với những chùm pháo hoa chuông, pháo đuôi với hình trái tim, hoa anh đào… Các sắc màu đỏ, xanh lục, vàng chanh, xanh dương, cam... như hòa quyện vào lôi cuốn làm cho người xem như lạc vào thế giới huyền ảo…

Trước giờ khai mạc, chúng tôi đã tiếp cận các thành viên trong đội thi Philippines và họ hy vọng rằng, màn trình diễn đầy ấn tượng của mình sẽ hoà vào, làm nổi bật lên chủ đề chung của cuộc thi DIFC 2009: "Âm vang sông Hàn".

Và đội pháo hoa Tây Ban Nha - Zamonaro Caballer tiếp tục đội Philippines trình diễn màn bắn pháo hoa mang chủ đề "Giai điệu hạnh phúc". Như các thành viên đội Zamonaro Caballer đã phát biểu: "Người xem khi chứng kiến màn trình diễn sẽ thích thú và có cảm giác như mình đang thực hiện một chuyến du lịch đến Tây Ban Nha".

Thật vậy, màn trình diễn có sự phối hợp nhịp nhàng trên nền nhạc đương đại Tây Ban Nha đầy cảm hứng và nhiều cung bậc đã cho người xem nhiều cảm xúc tuyệt vời, niềm hân hoan như đang được phiêu lưu đến xứ sở của chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra xa xôi…

Zamonaro Caballer là tập đoàn pháo hoa lâu đời nhất của Tây Ban Nha, đã có bề dày về thành tích trình diễn pháo hoa ở các lễ hội của Tây Ban Nha và các cuộc thi trên thế giới, đến nay đã có trong tay đến 100 giải thưởng cao quý.

Đội chủ nhà Việt Nam trình diễn cuối cùng trong đêm khai mạc. Tuy mới trải nghiệm qua một kỳ thi năm ngoái (DIFC 2008), nhưng đội pháo hoa Việt Nam vẫn tự tin bước vào cuộc thi, sánh vai với các đối thủ có tên tuổi trên thế giới.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn với chủ đề chính của cuộc thi: "Âm vang sông Hàn", các thành viên đội pháo hoa Việt Nam đã trải qua những ngày tập huấn công nghệ Fire One của Mỹ ở Malaysia. Họ đã đến với cuộc thi bằng 2.200 quả pháo hoa tầm cao và 500 quả pháo hoa tầm thấp và đặc biệt là niềm tin vào sự chiến thắng trong toàn đội...

Màn trình diễn của đội chủ nhà thể hiện nội dung chủ đề kỷ niệm 34 năm Ngày Đà Nẵng giải phóng, chào đón bạn bè quốc tế năm châu nên các hiệu ứng pháo hoa cùng ánh sáng, âm nhạc như đưa du khách trở về với quá khứ Đà Nẵng Anh hùng trong cuộc kháng chiến đánh giặc cứu nước, tái hiện hình ảnh Đà Nẵng với bao đổi thay trong thời kỳ phát triển và hội nhập, thân thiện và mến khách, để lại niềm hân hoan lắng đọng trong tim mọi người…

Trước khi diễn ra khai mạc, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng cho biết: Với sự chỉ đạo và kiểm tra sâu sát của lãnh đạo TP Đà Nẵng, chính quyền các quận, huyện đã nỗ lực tuyên truyền làm cho người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của DIFC 2009. Từ đó, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng nâng giá, chặt chém du khách đến Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. Trong ngày diễn ra cuộc thi, hơn 6.000 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố đã "cháy" phòng nên các khách sạn, nhà nghỉ ở Lăng Cô (Huế) và Hội An (Quảng Nam) cũng được huy động, với trên 10.000 phòng.

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Lực lượng Công an đã triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho DIFC 2009; chốt chặn các điểm giao thông quan trọng dẫn vào khu vực diễn ra cuộc thi, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thành phố. Trên sông Hàn bố trí 12 canô liên tục tuần tra kiểm soát không để tàu, thuyền ra vào neo đậu khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí canô cứu nạn khu vực cầu sông Hàn. Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được sự chi viện của 250 chiến sĩ CSCĐ của Tiểu đoàn 3 - Bộ Công an, để ngăn ngừa, trấn áp các đối tượng lợi dụng chỗ đông người trộm cắp, gây rối; hướng dẫn người đề phòng cháy nổ…

Long Vân
.
.
.