“Đêm Hồ Gươm lung linh” tổ chức vào tối 1/10

Thứ Tư, 29/09/2010, 09:47
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, tối ngày 1/10, tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa và Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đêm Hồ Gươm lung linh”.

Chương trình  lấy Hồ Gươm là sân khấu trung tâm với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú; nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, hiện đại, độc đáo kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác nhau; với quy mô, ý nghĩa, tầm vóc khẳng định truyền thống Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, chương trình sẽ được tổ chức trọng thể, sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. “Đêm Hồ Gươm lung linh” được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ mở đầu với màn trình diễn lễ hội ánh sáng bằng công nghệ laser và pháo bông nghệ thuật tạo sắc màu riêng cho một đêm Hồ Gươm lung linh. Tiếp theo là màn trình diễn lễ hội áo dài 3 miền với 1000 chiếc áo dài với màu sắc của 5 bộ sưu tập riêng.

Phần 2 với chủ đề “Năm cửa ô đón chào”  là chương trình nghệ thuật chào mừng tại 5 sân khấu.

Sân khấu 1: Chủ đề “Thăng Long hội tụ”, tại tượng đài Lý Thái Tổ, đây là một sân khấu đặc biệt với nhiều hoạt động văn hóa dân gian diễn ra xung quanh.

Sân khấu 2: Chủ đề “Dòng máu Lạc Hồng”, tại khu vực đền Bà Kiệu.

Sân khấu 3: Chủ đề “Bạn bè bốn phương”, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sân khấu 4: Chủ đề “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, tại ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống.

Sân khấu 5: Chủ đề “Nhịp điệu trẻ”, tại đường Đinh Tiên Hoàng- Phố Tràng Tiền và bờ Hồ Gươm

N.Y.
.
.
.