Quảng Nam:

Đề nghị đưa công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào danh mục "Công trình Văn hóa cấp quốc gia"

Thứ Sáu, 09/11/2007, 10:25
Công trình tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ) có tổng vốn đầu tư hơn 81 tỷ đồng vẫn còn nằm trên giấy do thiếu kinh phí.

Ngày 7/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Tỉnh vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ đưa công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào danh mục "Công trình Văn hóa cấp quốc gia" theo ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cùng với nguồn ngân sách địa phương và huy động khác khoảng 31 tỷ đồng để tỉnh sớm triển khai thi công công trình này.

Công trình tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ) có tổng vốn đầu tư hơn 81 tỷ đồng theo kế hoạch sẽ khởi công trong năm 2007. Tuy nhiên đến thời điểm này, công trình vẫn còn nằm trên giấy do thiếu kinh phí

Nguyễn Khôi
.
.
.