Đề nghị công nhận Khu di chỉ khảo cổ Cát Tiên là Di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Năm, 18/07/2013, 07:23
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa đồng ý về mặt chủ trương cho Sở xúc tiến việc lập hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận Khu di chỉ khảo cổ Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, qua những lần khai quật, Di chỉ khảo cổ Cát Tiên tuy vẫn đang nằm trong địa bàn huyện Cát Tiên nhưng theo dự đoán của các chuyên gia, di tích này có thể kéo dài sang tận bên kia sông Đồng Nai thuộc địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.

Như vậy, di chỉ trong lòng đất của khu di tích này hiện tại đang nằm chủ yếu ở vùng đệm của Vườn Quốc gia Cát Tiên, nhưng rất có thể nó còn kéo dài đến tận vùng lõi của vườn.

Được biết, sau khi được công nhận là Di tích khảo cổ đặc biệt, Di tích khảo cổ Cát Tiên cùng với Di tích danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ được lập hồ sơ đề nghị lên UNESCO công nhận cả hai là Di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới

V.T.
.
.
.