Đẩy mạnh tuyên truyền về lễ hội, di tích, đề cao nếp sống văn minh trong lễ hội

Thứ Năm, 12/06/2014, 20:42
Ngày 12/6, tại TP HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông tin đến các đại biểu khá nhiều nội dung: kết quả và đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội, thanh tra lễ hội, quản lý di sản văn hóa 6 tháng đầu năm, thông báo về Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, bàn thảo tìm giải pháp về việc hạn chế đốt vàng mã tại các di tích, lễ hội... Các đại biểu cũng thống nhất, để các lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn theo đúng các quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, nhu cầu tham quan vãn cảnh của nhân dân thì công tác tuyên truyền về lễ hội, di tích, đề cao nếp sống văn minh trong lễ hội cần được tăng cường hơn trong thời gian tới.

Về vấn đề quản lý tiền công đức, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng khẳng định, cơ quan quản lý nhà nước không tham gia quản lý tiền công đức.  Tuy nhiên, Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vừa được ban hành ngày 30/5/2014 cũng quy định rất rõ: Người phụ trách, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có) phải có phương thức thu nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo thống nhất, đoàn kết giữa những người trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và việc quản lý, sử dụng nguồn công đức phải công khai, minh bạch, có sổ sách rõ ràng...

Lượng người đổ về các lễ hội liên tục tăng cao là một trong những  áp lực cho ban tổ chức.

Thứ trưởng cũng cho biết, song song với việc tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp  Ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên thì việc tuyên truyền là hết sức cần thiết, cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Ngoài giới thiệu về lễ hội, di tích, nếp sống văn minh phải được đề cao để nâng cao nhận thức của nhân dân và du  khách khi tham gia lễ hội

N.Nguyễn
.
.
.