Daniel Craig sẽ vào vai James Bond thứ sáu

Thứ Sáu, 14/10/2005, 09:58

Vai diễn điệp viên 007 lừng danh đã có chủ. Người được chọn là Daniel Craig. Đó là thông tin vừa được website “This is London” đưa ra dựa trên lời tuyên bố của hai nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G. Wilson.

Nam tài tử người Anh đã vượt qua nhiều tên tuổi sáng giá khác như Ewan McGregor, Collin Farrell hay Orlando Bloom để có được một hợp đồng đắt giá kéo dài không dưới 10 năm cho ba loạt phim tiếp theo về James Bond.

Bộ phim mà Craig tham gia sẽ là phim thứ 21 về 007, có tựa đề "Casino Dương cầm". Đạo diễn phim sẽ là Martin Campbell, người từng dàn dựng tập phim "Con mắt vàng" mười năm trước. "Casino Dương cầm" sẽ được bấm máy vào tháng 1/2006. Trong tập phim này, 007 chỉ chút nữa thôi là sẽ bị thiến. Kịch bản phim dựa theo tập tiểu thuyết đầu tiên của Yan Fleming về 007, viết năm 1953. Theo ý tưởng của những người dàn dựng, "Casino Dương cầm" sẽ khốc liệt và gần với thực tế. Phim sẽ ít những mảng miếng kỹ thuật để tập trung vào khắc họa chân dung tâm lý của nhân vật chính.

Craig sẽ trở thành ngôi sao thứ sáu thủ vai 007, sau Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby và Sean Connery. Đây cũng là lần đầu tiên một trang nam nhi tóc vàng vào vai James Bond.

Chàng diễn viên điển trai 37 tuổi đã bước chân vào làng điện ảnh từ năm 1992, nhưng phải tới năm 2001, tham gia phim "Lara Croft: Kẻ đánh cắp phần mộ" với người đẹp có cặp môi hấp dẫn nhất hành tinh Jolie Angeline, mới thực sự được đông đảo người hâm mộ nghệ thuật thứ bảy biết tới. Với những bộ phim tiếp theo như "Tình yêu vô cùng tận" và "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường" đóng cùng Tom Hank, Craig đã được trao một số giải thưởng, trong đó có giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế tổ chức ở Edinburgh. Hiện tại Craig chưa được coi là ngôi sao hạng nhất nhưng chắc chắn sau khi "Casino Dương cầm" ra mắt khán giả, danh tiếng của anh sẽ vượt ra xa khỏi biên giới Vương quốc Anh

Hải Phong
.
.
.