Bộ VHTT&DL:

Đảm bảo an toàn các tài liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền

Thứ Bảy, 17/05/2014, 22:37
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh: Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hiện vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ quyền quốc gia tại Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo của Tổ quốc tại hệ thống các bảo tàng trên toàn quốc

Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, trong nước đã xảy ra một số sự việc, vì thế, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã có công điện khẩn gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu: Rà soát, chú trọng các chương trình văn hóa, thể thao tập trung đông người; phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm theo quy định những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, lợi dụng các hoạt động VHTT&DL. Bảo đảm ANTT và an toàn tính mạng, tài sản của mọi người, khách du lịch, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài.

Có hình thức phù hợp, sáng tạo lồng ghép trong các hoạt động VHTT&DL, vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn ANTT; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền về du lịch phù hợp thông qua các kênh thông tin đại chúng, các doanh nghiệp du lịch đối với khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam và người Việt Nam sang Trung Quốc du lịch, tránh bị kích động, kỳ thị; tăng cường các giải pháp an ninh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch, Trung tâm thông tin du lịch tại các tỉnh/thành trọng điểm về du lịch, tăng cường lực lượng trực ngày nghỉ lễ, thiết lập đường dây nóng, xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách du lịch; bố trí tăng cường lực lượng chức năng tại các khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch, có nguy cơ xảy ra mất an ninh, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động sinh viên, học sinh, chấp hành pháp luật, có hình thức biểu hiện lòng yêu nước phù hợp với quy định, không nghe kích động, xúi giục tập trung đông người vi phạm pháp luật, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trên địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất có yếu tố đầu tư nước ngoài.

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch các đoàn nghệ thuật Trung ương, địa phương, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập tổ chức các chương trình nghệ thuật thiết thực, phù hợp hướng về biển đảo của Tổ quốc, ưu tiên, tập trung cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất có yếu tố đầu tư của Trung Quốc (kết hợp tuyên truyền, vận động công nhân không bị kẻ xấu lôi kéo vi phạm pháp luật); các địa phương ven biển có ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh: Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hiện vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ quyền quốc gia tại Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo của Tổ quốc tại hệ thống các bảo tàng trên toàn quốc; hướng dẫn các bảo tàng tăng cường mở cuộc trưng bày, giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam gắn với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nghiên cứu mở các hình thức trưng bày di động tư liệu, tài liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo tại các khu vực tập trung khách quốc tế, các thành phố biển.

Thanh Hằng
.
.
.