Khai mạc Festival Huế 2014:

Đại tiệc nghệ thuật đa sắc màu hoành tráng và ấn tượng

Thứ Bảy, 12/04/2014, 21:01
Từ 5h chiều 12/4, từng đoàn người đông nghịt đã đổ về Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để dự đêm khai mạc Festival Huế 2014 – “đại tiệc” nghệ thuật đa sắc màu hoành tráng và ấn tượng…
>>Nỗ lực đảm bảo ANTT vì thành công Festival Huế
>>Lễ hội Bia chào đón Festival Huế 2014

Lúc 18h, ngay trước khu vực sân khấu, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đã bắt đầu trình diễn các tiết mục văn hóa nghệ thuật, thể dục - thể thao đặc sắc. Các tiết mục tung hứng, đi cà kheo, nhào lộn, nhảy vòng lửa, vật võ làng Sình; tái hiện lễ hội Cầu Ngư, rước tiến sĩ “Vinh quy bái tổ”..., đã làm nức lòng người dự khán.

Chương trình khai mạc được dàn dựng thành 3 phần chính với kịch bản đạo diễn của NSND Lê Ngọc Cường. Phần thứ nhất có tên: “Việt Nam quê hương tôi”. Phần 2: “Một vùng non nước trời Nam” và phần 3 là “Kinh đô Huế - Hội tụ và tỏa sáng”. Đúng 20h, chương trình khai mạc bắt đầu. Dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành; các vị khách quốc tế...

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Festival Huế 2014.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khen ngợi chính quyền, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những chuẩn bị chu đáo cho Festival Huế 2014, làm cho lễ hội trở thành nhịp cầu nối, lan tỏa và thu hút bạn bè khắp năm châu đến với đất nước ta bằng tất cả sự hiểu biết, thân thiện và lòng quý mến…

Đêm khai mạc rực sáng trong muôn ánh đèn màu. Giọng người dẫn chương trình cất lên dịu dàng, ấm áp: “Mời bạn đến Việt Nam quê tôi…”. Chương trình đã khái quát khá đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt những di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc đã được UNESCO tôn vinh, làm hàng nghìn người dự khán dễ hình dung về một bức tranh rực rỡ sắc màu, ngợi ca một miền quê yên bình, hiền hòa và thơ mộng đang rạo rực chuyển mình trong âm vang của cuộc sống mới. “Đến Việt Nam để lắng nghe hơi thở của mùa xuân/Đang rạo rực chuyển mình trong âm thanh của một ngày mới…”. Tiết mục “Bài ca thần chim lạc” trong phần 2 của đêm khai mạc, do nghệ sĩ Minh Thu của Đoàn múa Nhà hát Thăng Long  và các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn múa Khám Phá Hà Nội biểu diễn, đã làm xúc động lòng người. “Hãy nổi trống lên, cho núi sông dậy sấm anh hùng/Cho đất trời ngút ngàn linh khí/Rực sáng sơn hà/Hổ phục rồng bay…”. Dưới ánh đèn sân khấu đa sắc màu, không gian trình diễn rộng, được cách điệu bằng nhiều hạng mục, chi tiết lắp đặt công phu, đoàn nghệ sĩ, diễn viên đã “nổi lên” như một đoàn quân xung trận với hừng hực khí thế, gắn bó với xung quanh là một vùng đất, sông nước rộng lớn và linh thiêng. Tiếng vỗ tay rào rào phía dưới như cổ vũ, khích lệ thêm sự thành công của đêm diễn! Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật trong nước là những sắc thái mới lạ, đầy màu sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế như đoàn nghệ thuật Bati Holic (Nhật Bản), Hà Nam (Trung Quốc) với tiết mục “Múa Tú sắc hả san” (vẻ đẹp huyền ảo); Deepblue (Australia); Raduga Liên bang Nga; Nhà hát GuGak Hàn Quốc; Pháo hoa nghệ thuật của nghệ sĩ pháo hoa lừng danh Pierre Alain Hubert (Cộng hòa Pháp). Với tiết mục này, khán giả đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật mà ở đó có thủ pháp kết cấu rất mới lạ, ngôn ngữ tạo hình độc đáo, âm nhạc đa dạng phong phú. Đặc biệt, người nghệ sĩ đã kết hợp rất thành công giữa nghệ thuật sân khấu với nghệ thuật pháo hoa.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Festival Huế 2014.

Có thể nói, chương trình khai mạc Festival Huế 2014 đã thực sự cống hiến cho khán giả và đồng bào cả nước theo dõi qua màn ảnh nhỏ một chương trình nghệ thuật rất đặc sắc và đa sắc màu. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014, cho biết Festival Huế năm nay tiếp tục là một hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á – Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Bên cạnh các lễ hội chính (diễn ra chủ yếu trong khu vực Đại Nội Huế và một số điểm khác ở TP Huế), Festival Huế 2014 còn có 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng diễn ra liên tục trong 9 ngày đêm trên khắp TP Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Festival Huế 2014 có sự tham gia của 46 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Năm nay, một trong những hoạt động nghệ thuật đặc biệt nhằm hướng đến phục vụ cộng đồng là chương trình quảng diễn nghệ thuật, phục vụ đồng bào dân tộc miền núi hai huyện Nam Đông, A Lưới và các vùng nông thôn ven biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Riêng tại Bệnh viện Trung ương Huế, nữ ca sĩ nổi tiếng của Mỹ - Mary McBride sẽ tham gia biểu diễn chương trình ca nhạc để phục vụ hàng ngàn bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại đây. “Mình rất yêu Huế, yêu mến con người Việt Nam các bạn nên sau lần biểu diễn đầu tiên tại Festival Huế 2012, năm nay mình quyết định trở lại Huế để hát cho các bệnh nhân nghe, mình muốn đem tiếng hát để xoa dịu nỗi đau cho những người bệnh...”, nữ danh ca Mary McBride chia sẻ.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Festival Huế 2014.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Festival Huế 2014 nhấn mạnh: “Kế thừa các dịp Festival lần trước, Festival Huế năm nay với sự tham gia của 595 nghệ sĩ quốc tế và 811 nghệ sĩ, diễn viên trong nước sẽ đem lại sự đổi mới và đa dạng hóa trong các chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, Festival Huế 2014 sẽ tái hiện thành công, hoành tráng và ấn tượng các lễ hội cung đình độc đáo của triều Nguyễn như: Đêm Hoàng cung; Lễ hội đêm phương Đông; Lễ hội áo dài tôn vinh văn hóa truyền thống của Việt Nam; chương trình nghệ thuật tôn vinh ca Huế... Ngoài ra, chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa tại cầu Trường Tiền của Đoàn nghệ thuật Carabosse (Cộng hòa Pháp, diễn ra vào tối 18 và 20-4) không những được người dân Cố đô Huế chờ đợi mà hàng ngàn du khách quốc tế đến Huế cũng đang rất háo hức khi sự kiện này hướng đến lễ kỷ niệm 115 năm thành lập chợ Đông Ba và xây dựng cầu Trường Tiền”. “Ngoài 8 sân khấu chính với có sức chứa từ 500 đến 2.000 khán giả được Ban tổ chức Festival cho xây dựng trong khu vực Đại Nội- Huế thì Festival Huế năm nay có thêm sự mới lạ khi 1 sân khấu hoàng tráng được dựng lên ở Cung An Định để dành riêng cho cho giới trẻ với chương trình “Nhạc hội điện tử quốc tế” mở màn vào tối 13-4”, ông Thanh cho biết thêm.

Theo NSND Lê Ngọc Cường, Tổng đạo diễn chương trình Festival Huế 2014, ngoài việc quảng bá hình ảnh và giá trị tôn vinh bản sắc văn hóa đất nước Việt Nam nói chung, Cố đô Huế nói riêng, Festival Huế năm nay còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và hội tụ của các nền văn hóa truyền thống đến từ các nước trên thế giới. Đây chính là cơ hội để các đoàn nghệ thuật được giao lưu, cọ sát, tiếp cận các trường phái nghệ thuật khác nhau của thế giới. So với các kỳ Festival Huế trước, Festival Huế năm nay đã thu hút rất đông các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài đến tác nghiệp đưa tin. Trong đó, có tới hơn 850 phóng viên của trên 110 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và 25 phóng viên của 11 hãng thông tấn nổi tiếng của nước ngoài. Dịp này, tại TP Huế sẽ liên tiếp diễn ra các sự kiện quốc tế, như: Liên hoan ẩm thực quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN... 

Th.Bình-L.Anh
.
.
.