Đại lễ kỷ niệm 68 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Thứ Ba, 03/07/2007, 10:08
Sáng 2/7 (tức ngày 18/5 âm lịch), tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Thánh địa Hòa Hảo), hơn 400.000 tín đồ ở nhiều địa phương đã dự Đại lễ kỷ niệm 68 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) do Đức Huỳnh Phú Sổ (Đức Huỳnh Giáo chủ) sáng lập. Đây là năm thứ sáu đạo PGHH tổ chức đại lễ.

Thực hiện tôn chỉ mục đích của PGHH "Giáo lý chân truyền học Phật tu thân, xã hội từ thiện, duy trì bảo vệ, gìn giữ trong sáng nền đạo", các tín đồ đã đóng góp trên 72 tỷ đồng làm công tác xã hội từ thiện, xây mới 3.494 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, 337 cây cầu, nâng cấp 326,3km đường giao thông nông thôn.

Đạo PGHH đã phát triển ở 15 tỉnh, thành từ Phú Yên trở vào, thu hút trên 2 triệu tín đồ hành đạo tại 277 cơ sở thờ tự, riêng tỉnh An Giang có trên 800.000 tín đồ.

Cùng ngày, 250 cơ sở thờ tự trong cả nước đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 68 năm ngày khai sáng đạo PGHH, tưởng nhớ người đã sáng lập đạo.

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn đến chúc mừng tại Tổ đình, nơi thờ cúng Đức Huỳnh Giáo chủ; thăm, tặng quà các tín đồ tiêu biểu trong hoạt động đạo và công tác xã hội từ thiện. Các huyện, thị đã tổ chức các đoàn đến chúc mừng, tặng quà cho tất cả các cơ sở PGHH tại địa phương

Theo TTXVN
.
.
.