Đại lễ cầu Quốc thái, dân an tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ Sáu, 11/02/2011, 10:38
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão, ngày 10/2 (nhằm ngày mùng 8 Tết Âm lịch), Ban Tổ chức lễ hội Huyền Trân công chúa phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái, dân an tại Thiền viện Hương Vân nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đại lễ đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Nằm trong chương trình lễ hội đền Huyền Trân, Đại lễ cầu Quốc thái, dân an năm 2011 với ước muốn cầu cho "Quốc thái, dân an, phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, đổi mới, hội nhập và phát triển".

Quang cảnh Đại lễ cầu Quốc thái, dân an tại Thiền viện Hương Vân.

Đây là lần thứ 2 Đại lễ cầu "Quốc thái, dân an" được tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, mở đầu cho chuỗi các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch năm 2011, đón chào Festival Nghề truyền thống với chủ đề "Bếp Việt trong vườn Huế", hướng tới Năm du lịch Quốc gia 2012 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

G.Long
.
.
.