Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014: Khoảng 1.500 đại biểu của 95 quốc gia tham dự

Thứ Ba, 29/04/2014, 08:55
Chiều 28/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (LHQ) 2014.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 cho biết: Đại lễ sẽ diễn ra từ 7 đến 11/5, tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đây là một trong các hoạt động văn hóa mang tính quốc tế của LHQ, nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Đại lễ Vesak LHQ 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai và là lần thứ 2 Đại lễ được tổ chức tại Việt Nam. Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam,

Đại lễ Vesak 2014 dự kiến đón khoảng 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các chuyên gia về Phật học, các phật tử của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2014 là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ”. Trong đó, có 5 hội thảo mang tính hàn lâm, nhằm tìm ra giải pháp cho những khủng hoảng, mâu thuẫn xung đột để cùng nhau thực hiện thành tựu các mục tiêu của LHQ. Ngoài ra, còn có những lễ hội tâm linh văn hóa, chương trình trồng cây hưởng ứng bảo vệ môi trường và phát quà từ thiện cho quỹ khuyến học. BTC sẽ tái hiện hội chợ văn hóa Phật giáo với những nét văn hóa truyền thống Việt Nam, giới thiệu những di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản đại diện của nhân loại với bạn bè thế giới. Trong dịp này còn có chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế của các quốc gia tham dự Đại lễ và triển lãm ảnh về Phật giáo.

Công việc chuẩn bị Đại lễ Vesak 2014 đã cơ bản hoàn tất. BTC và hơn 2.000 sinh viên tình nguyện của các trường đại học đã được tập huấn và sẵn sàng để đón khách quốc tế

Thanh Hằng
.
.
.