Đại hội Chi hội Điện ảnh CAND: Nhiều băn khoăn về chất lượng phim

Thứ Năm, 28/04/2005, 07:39

Tại Đại hội, nhiều ý kiến thảo luận về báo cáo của Ban chấp hành Hội điện ảnh Việt Nam trình Đại hội VI của Hội, tập trung nhất là vấn đề vì sao trong nhiệm kỳ qua, điện ảnh Việt Nam không có những tác phẩm thành công nổi bật.

Năm 2000, khi Việt Nam đăng cai đăng cai LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 tại Hà Nội, chùm phim truyện Việt Nam dự thi thật ấn tượng: Đời cát, Mùa ổi, Bến không chồng, Chiếc chìa khóa vàng, Vào Nam ra Bắc. Nhưng chỉ mấy năm sau, hình như đã có bước thụt lùi. Trong lễ trao giải "Cánh diều vàng" của Hội Điện ảnh 2005 vừa qua, bộ phim Thời xa vắng được giới chuyên môn đánh giá là thành công nhất cũng chỉ ngang tầm "Cánh diều bạc"!

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều đến vấn đề hoạt động sáng tác và công tác hỗ trợ sáng tác trong thời gian tới; nâng cao uy tín giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam thông qua chất lượng của các Hội đồng giám khảo. Được biết, Hội đang nghiên cứu kiến nghị để những năm tới chỉ xét và trao một giải xuất sắc cho mỗi loại phim và các giải cá nhân để tăng thêm yếu tố nghề nghiệp và tính cạnh tranh trong giải thưởng của Hội. Chi hội Điện ảnh CAND đã bầu các đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam

P.V
.
.
.